Tắm đập lúc chăn trâu, bé 7 tuổi chết đuối thương tâm

TPO - Thời tiết nóng bức, B. thả trâu và xuống tắm ở đập. Không may rơi vào chỗ nước sâu, em bị đuối nước.

Sáng 9/9 thông tin từ ông Ngô Sỹ Cường- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 1 em nhỏ tử vong.

Theo đó, vào khoàng 16h ngày 8/9 tại đập Đồng Tranh của xã Nghĩa Lộc, cháu L.G.B. (SN 2009, học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộc 2) đi chăn trâu ở khu vực đập Đồng Tranh.

Thấy thời tiết nóng bức, B. thả trâu và xuống tắm ở đập. Không may rơi vào chỗ nước sâu, em bị đuối nước.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường. Thi thể em B được tìm thấy sau đó.

Sáng ngày 9/9, thi thể cháu B. đã được gia đình an táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG