Tắm hồ, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Gia đình lo hậu sự cho hai em học sinh xấu số.
Gia đình lo hậu sự cho hai em học sinh xấu số.
TPO - Sau khi chăn dê, ba học sinh tiểu học rủ nhau xuống hồ tắm. Không may hai em bị đuối nước tử vong. Em còn lại bám vào cành cây ven hồ và được người dân giải cứu.

Ngày 25/6, lãnh đạo xã Tu Tra và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình hai em nhỏ vừa bị chết đuối khi đi tắm tại hồ chứa nước tưới hoa màu của người dân trong vùng.

Trước đó vào trưa 24/6, Kơ Tong Sơ Nhi lùa đàn dê đi ăn cỏ. Hai bạn nữ học cùng lớp với Sơ Nhi là Ma Lợi và Ma Như đi cùng. Các em vừa học xong chương trình lớp 5 ở trường riểu học K’ Lơm (xã Tu Tra), chuẩn bị lên lớp 6.

Cả 3 em bé đến hồ nước ở thôn Ma Đanh (hồ do người dân đào nhằm tích nước để tưới cà phê, hoa màu) định tắm nhưng có người nhìn thấy ngăn cản nên các em tiếp tục đi chăn dê.

Gần 12h trưa, do thời tiết nóng nực nên 3 em lại rủ nhau xuống hồ nước nói trên để tắm. Hậu quả là cả 3 cùng bị đuối nước. Ma Lợi và Sa Nhi chìm xuống chỗ nước sâu tử vong, còn Ma Như may mắn bám được cành cây ven hồ và được người dân địa phương cứu.

UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã cử đoàn cán bộ xuống thăm hỏi, hỗ trợ 5,4 triệu đồng cho mỗi gia đình có trẻ em tử vong; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể, trường học tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các em nhỏ không được tự tiện tắm ở ao, hồ do người dân đào để phục vụ nước tưới tiêu. Các hồ này thường rất sâu và nguy hiểm ngay cả đối với người lớn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.