Tắm khe giữa trưa, hai nữ sinh lớp 8 gặp nạn

Hai nữ sinh lớp 8 trong số một nhóm học sinh ở xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đã rủ nhau đi tắm khe giữa ban trưa và không may trượt chân xuống chỗ nước sâu, chết đuối.

Thông tin từ UBND xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai nữ học sinh lớp 8 tử vong tại một khe nước trong rừng.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 18/9 tại khe nước Xai Thượng cách khu dân cư khoảng 400m. Do trời nắng nóng nên một nhóm 9 học sinh học cùng lớp 8 của trường THCS Tiến Hoá đã rủ nhau đi tắm khe nhưng 2 nữ sinh trong số đó không may bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, đuối nước.

Danh tính hai nữ sinh xấu số là em Hồ Thị Hồng Nhng (13 tuổi, con ông Hồ Xuân Quang, trú tại thôn Trung Thuỷ) và em Trần Thu Hiền (13 tuổi, con ông Trần Văn Tiến, trú tại thôn Cương Trung A). Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm bạn đi cùng đã chạy về nơi gần nhất để kêu gọi người dân đến cứu giúp nhưng khi người lớn đến hiện trường thì thi thể của các em bị nạn đã chìm xuống nước. Thi thể hai nạn nhân sau đó đã được một số người dân đi rừng về vớt đưa lên bờ.

Theo ông Cao Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã Tiến Hoá cho biết, điểm các em gặp nạn là một khe nước nhỏ chảy trên địa bàn. Các cháu không may trượt chân xuống chỗ nước sâu nhưng trong số những học sinh đi cùng không có em nào biết bơi nên xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, gia đình đã nhận thi thể hai học sinh xấu số đưa về tổ chức khâm liệm.

Theo Văn Được
Theo Zing
MỚI - NÓNG