Tấm lòng vàng ủng hộ người dân vùng rốn lũ

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang, TGĐ Cty Mỹ phẩm Đăng Dương gửi báo Tiền Phong 20 triệu đồng để thực hiện hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang, TGĐ Cty Mỹ phẩm Đăng Dương gửi báo Tiền Phong 20 triệu đồng để thực hiện hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ
TPO - Sau lời kêu gọi cả nước hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung của báo Tiền Phong, sáng nay 19/10, nhiều mạnh thường quân đã gửi tấm lòng vàng để chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gánh chịu.

Sáng 19/10, doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang - Tổng giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đăng Dương đã đến Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM để gửi chút tình cảm nhằm san sẻ với những khó khăn hiện tại của bà con miền Trung. Ông Lang ủng hộ 20 triệu đồng tiền cá nhân giúp bà con vùng lũ Quảng Bình (10 triệu đồng) và Hà Tĩnh (10 triệu đồng).

Tấm lòng vàng ủng hộ người dân vùng rốn lũ ảnh 1

Chị Vũ Quỳnh Lam ủng hộ các em học sinh vùng lũ Hà Tĩnh 15 triệu đồng từ nguồn vận động bạn bè, thân hữu

Sáng cùng ngày (19/10), chị Vũ Quỳnh Lam, đại diện Hội những người cuồng Pandora, cũng đến báo để trao số tiền 15 triệu đồng được chị vận động, quyên góp từ nhóm bạn bè. Chị Lam nhờ báo Tiền Phong dùng số tiền này để mua sách vở tặng các em học sinh vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt ở Hà Tĩnh, giúp các em tiếp tục đến trường sau lũ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.