Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình

Nằm cách thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 30 km về phía Bắc là bãi tắm nguyên sơ với quần thể đá nhiều dáng vẻ kỳ thú, mà người dân địa phương quen gọi là bãi Đá Nhảy.
Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 1

Bãi biển Đá Nhảy nằm ở phía bắc đèo Lý Hoà, thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nơi đây có núi đá, cột đá to nhỏ với hình thù khác nhau kéo dài ra đến bờ biển.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 2

Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành khác nhau đã chọn Đá Nhảy làm nơi chụp hình cưới vì phong cảnh hữu tình nơi đây.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 3

Tạo hình độc đáo của các tảng đá, cột đá bên bờ biển.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 4

Trụ đá sừng sững bên bờ biển khiến nhiều du khách thích thú.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 5

Theo người dân địa phương, mỗi khi có sóng xô, trông đá như những con cóc lớn nhảy trên sóng, tạo nên hàng loạt âm thanh rì rào khác nhau. Có lẽ vì vậy mà cái tên Đá Nhảy được dùng để ghi dấu nét riêng của bãi biển này.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 6

Đá bị nước biển bào mòn theo năm tháng, nhô ra mặt biển với đủ mọi hình dáng phong phú, bắt mắt.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 7

Thuỷ triều lên, sóng vỗ vào các ngách đá phát ra âm thanh vui tai.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 8

Bờ biển ở đây còn hoang sơ, việc khai thác mang tính tự phát của một vài hộ dân, chưa có dự án đầu tư lớn.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 9

Bãi Đá Nhảy có nhiều đá ngầm chạy dọc ra ngoài khơi, là nơi cư trú của các loài hải sản như tôm, cá, mực, ốc.

Tận thấy bãi đá độc đáo bên bờ biển Quảng Bình ảnh 10

Nhiều người đến tham quan bãi Đá Nhảy đã khắc tên lên các tảng đá.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.