Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn

Tảng đá lớn chắn ngang đường.
Tảng đá lớn chắn ngang đường.
TPO - Khoảng gần 19 giờ tối 21/11, tảng đá nặng hàng trăm tấn rơi xuống chắn ngang đường Khánh Lê – Lâm Đồng tại km 52, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa khiến rất nhiều xe ô tô bị kẹt lại hai bên điểm xảy ra sự cố, nhất là ở phía từ Đà Lạt xuống Nha Trang.

Ông Trần Hòa Nam, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, do không thể xử lý ngay được tảng đá lớn chắn ngang đường đường Khánh Lê – Lâm Đồng (đường Nha Trang đi Đà Lạt qua đèo Hòn Giao), UBND huyện Khánh Vĩnh sẽ tổ chức tiếp tế nước uống, đồ ăn cho hàng trăm du khách bị kẹt lại trên đường trong đêm nay.

Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn ảnh 1
Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn ảnh 2 Đến ngày mai mới có thể thông đường, bằng cách dùng mìn phá khối đá này.
Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn ảnh 3
Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn ảnh 4 Khách du lịch nước ngoài bị kẹt lại trên đèo
Tảng đá hàng trăm tấn rơi xuống đường, giao thông tắc nghẽn ảnh 5 Xe chở khách bị kẹt ở phía Lâm Đồng
Công an huyện Khánh Vĩnh đã thông báo Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) và Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), để hạn chế xe lên đèo. Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã đưa phương tiện lên, cố gắng mở một lối nhỏ cho xe qua từng chiếc. Tuy nhiên, theo anh Huy Toàn, một hướng dẫn viên du lịch đang đưa một đoàn khách du lịch Nga từ Đà Lạt về lại Nha Trang, khoảng cách từ tảng đá đến vách núi chỉ đủ cho người đi bộ qua được. Mặt khác, vị trí tắc đường ở cách xa khu dân cư trên 30 km, trong khi nhiều xe du lịch loại 45 chỗ khó quay đầu trên đoạn đường này để trở lui, nên đêm nay có thể có hàng trăm người, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài bị kẹt trên đường.   

Đề phòng khả năng tiếp tục có đá từ cách núi rơi xuống, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức cho xe lui cách xa điểm đá rơi về mỗi bên 100 mét. Theo ông Trần Hòa Nam, đến ngày mai mới có thể thông đường, bằng cách dùng mìn phá khối đá này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.