Tăng sinh con để chống già hóa dân số?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 28/3, tại buổi công bố Báo cáo già hóa dân số khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB), các đại biểu tham dự đã có những tranh luận sôi nổi xung quanh vấn đề này. 

Cả TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Khoa học LĐ-XH (Bộ LĐ-TB&XH) và ông Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đều cho rằng: Dân số Việt Nam già hóa nhanh có tác động mạnh từ chính sách kế hoạch hóa gia đình, nên phải xem lại chính sách này. Đại diện tới từ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lại phản đối đề xuất trên. Theo đó, người cao tuổi Việt Nam tăng do điều kiện sống, y tế tốt hơn, nên sống lâu hơn. “Giờ chúng ta cho sinh thoải mái sẽ rất nguy hiểm. Như mấy năm trước, chỉ mới nới chính sách sinh, đã có thêm hơn 1 triệu trẻ được sinh ra”, vị đại diện người cao tuổi nói.

Bà Victoria Kawakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết, khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đang có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới. Với Việt Nam, theo bà Kawakwa, tới năm 2025, lực lượng lao động của Việt Nam sẽ đạt đỉnh điểm, sau đó sẽ có tốc độ già nhanh nhất từ trước tới nay.

Theo nghiên cứu của WB, hiện Việt Nam có khoảng 6,3 triệu người già (chiếm khoảng 11% dân số).

MỚI - NÓNG