Tăng tốc độ cho phép trên đường bộ

Tăng tốc độ cho phép trên đường bộ
TP - Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu sửa quy định về tốc độ lưu thông trên theo hướng vừa phải kết hợp giữa an toàn và năng lực khai thác. Theo đó, phải quy định tốc độ tối đa và biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế tốc độ, không cắm biển hạn chế tốc độ một cách tràn lan như hiện nay.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 4/5, các đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT thống nhất nghiên cứu để có những quy định điều chỉnh tốc độ theo hướng tăng lên và phù hợp với từng đoạn, tuyến khác nhau.

MỚI - NÓNG