Tập đoàn Dầu khí những ngày đại hội Đảng bộ

Quyền Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ Nguyễn Quốc Khánh được bầu làm Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy PVN. Ảnh: Tuấn Đức
Quyền Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ Nguyễn Quốc Khánh được bầu làm Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy PVN. Ảnh: Tuấn Đức
TP - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) bế mạc trưa 31/7, Đại hội diễn ra trong khuôn viên Bộ Quốc phòng, không khí đại hội nghiêm túc, nhưng cởi mở. 

Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 294 người. Quyền Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ Nguyễn Quốc Khánh được bầu làm Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ PVN. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Khánh phát biểu: “PVN sẽ đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để vượt qua khó khăn và có những bước tiến vững vàng”.

Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ này gồm gia tăng trữ lượng dầu khí từ 165-200 triệu tấn, khai thác dầu khí từ 140-150 triệu tấn, doanh thu toàn tập đoàn từ 3.000-3.300 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 680-730 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng dịch vụ dầu khí hằng năm đạt 10%...

Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 15.000 đảng viên toàn Đảng bộ PVN. Hội nghị Ban Chấp hành khóa II, Kỳ họp thứ nhất bầu 12 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn khóa II nhiệm kỳ 2015-2020.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.