Tàu của Vinashin bị cướp đuổi nhưng chạy thoát

Tàu của Vinashin bị cướp đuổi nhưng chạy thoát
TP - Chiều 21-1, lãnh đạo Cty TNHH Vận tải Biển Hoàng Sơn chi nhánh Hải Phòng (358 Đà Nẵng, Hải Phòng) xác nhận, tàu biển Hoàng Sơn Sun cùng 24 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt giữ là tàu của Công ty.

> Cướp biển Somalia bắt giữ tàu Việt Nam

Tàu bị bắt trong lúc đang trên đường chở quặng sắt về cảng Hải Phòng, tại vị trí cách cảng Muscat của Oman khoảng 520 hải lý (836km). Hiện Cty Hoàng Sơn chưa có thông tin gì về tàu Hoàng Sơn Sun cũng như số phận các thuyền viên bị cướp biển bắt giữ.

Trung tâm Thông tin An toàn Hàng hải (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, tại thời điểm bị cướp biển tấn công, có hai con tàu của Việt Nam là Hoàng Sơn Sun và Lucky Viship (của Cty Vận tải Biển Vinashin). Cả hai tàu này đều gửi thông báo bị cướp biển đuổi bắt. Tuy nhiên, tàu Lucky Viship mới nên đã tăng tốc thoát khỏi vùng nguy hiểm còn Hoàng Sơn Sun khá cũ nên bị cướp biển đuổi kịp.

Cty TNHH Vận tải biển Hoàng Sơn (trụ sở chính ở Thanh Hóa) hiện có tám tàu vận tải biển các loại chạy tuyến trong nước và quốc tế.

Tối 20-1, bốn tàu đánh bắt cá của Bà Rịa - Vũng Tàu chở 35 ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang bị phía Indonesia bắt giữ trước đó đã cập cảng Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn.

Thông tin ban đầu cho hay, số ngư dân này là thuyền viên của sáu tàu cá (BV 5271.TS 5273.TS, 5228.TS, BV 5119.TS, KG 91019.TS và KG 91009.TS) bị phía Indonesia bắt giữ ngày 13-12-2010 khi đang đánh bắt cá trên vùng biển tranh chấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG