Tàu đắm, ngư dân lênh đênh 20 giờ trên biển

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Cô Tô. Ảnh: Quý Đoàn/VnExpress
Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Cô Tô. Ảnh: Quý Đoàn/VnExpress
Chiếc tàu câu mực chở 7 ngư dân bất ngờ bị sóng đánh chìm, 6 người mất tích, một người may mắn sống sót sau gần một ngày lênh đênh trên biển.

Tại trung tâm y tế Cô Tô (Quảng Ninh), ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, ở Ngư Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn đang được nhân viên y tế theo dõi và truyền nước. Ngư dân 23 tuổi được đưa vào đây sáng 28/7 trong tình trạng kiệt sức, uống quá nhiều nước biển, trên mình trầy xước nặng do va vào đá. 

Tuấn cho hay, tàu chở theo 7 ngư dân từ Ngư Lộc ra khơi cách đây nửa tháng. Đến 14h ngày 27/7, tàu cách đảo Cô Tô hơn 20 km về phía Hải Phòng thì bất ngờ bị sóng đánh chìm do biển động, mưa nặng hạt. 5 ngư dân khác mất tích cùng với con tàu. Tuấn cùng thuyền trưởng mỗi người bám được một chiếc can nhựa, lênh đênh trên biển.

Hai người cầm cự đến sáng, lúc sắp kiệt sức thì thấy đảo Cô Tô. Sóng lớn, vách đá hiểm trở khiến hai ngư dân không tiếp cận được bờ. Thuyền trưởng kiệt sức, không thể bơi tiếp nên giục Tuấn cố gắng vào bờ, gọi người ứng cứu. Cho đến khi gặp được cứu hộ, thanh niên này trôi dạt trên biển 20 tiếng đồng hồ.

"Hiện tại, em thấy sức khỏe ổn và rất lo lắng cho số phận của những người còn lại", Tuấn nói. Sau khi được truyền nước, Tuấn có thể tự ăn uống và nói chuyện bình thường. 

Tàu đắm, ngư dân lênh đênh 20 giờ trên biển ảnh 1

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển do điều kiện thời tiết. Ảnh: Quý Đoàn/VnExpress

Đại úy Lê Thế Hưng, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cô Tô cho biết, sau khi đưa Tuấn đi cấp cứu tại trung tâm y tế, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn huyện Cô Tô huy động lực lượng đi tìm 6 ngư dân còn lại.

"Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm dọc bờ biển. Tuy nhiên, thời tiết sóng to, gió lớn không thể đưa tàu ra biển tìm. Vị trí tàu đắm cách bờ khá xa, thời gian đắm hơn 1 ngày nên chỉ duy trì tìm kiếm ở bờ. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, từ vị trí tàu đắm, hướng gió và dòng chảy thường đưa các vật thể nổi dạt về Cô Tô. Khi thời tiết cho phép, anh em sẽ triển khai ra biển tìm ngay", đại úy Hưng nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.