Tàu dầu đâm chìm sà lan trên luồng sông Cấm

Lực lượng cứu hộ đang trục vớt tàu chìm.
Lực lượng cứu hộ đang trục vớt tàu chìm.
TP - Đêm 28/11, tại khu vực bến phà Bính trên sông Cấm (Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa sà lan NB-2159 với một tàu chở dầu khiến chiếc sà lan chìm tại chỗ.

Theo đó, lúc 23 giờ 30 phút, sà lan NB-2159 thuộc một doanh nghiệp ở Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng chở 900 tấn clinker đang trên đường từ Hải Dương đi Quảng Ninh, đến khu vực bến Bính trên sông Cấm đã va chạm với tàu dầu Hữu Nghị 139 thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hàng Hải SENCO (trụ sở tại Quảng Ninh). Tàu Hữu Nghị tông thẳng vào ngang thân sà lan NB-2159 khiến chiếc sà lan này bị rách vỏ, nước tràn vào khoang hàng, chìm ngay khu vực bến Bính thuộc luồng sông Cấm (Hải Phòng). Tàu Hữu Nghị 139 cũng bị rách mũi sau cú va chạm.

Khi gặp nạn, trên sà lan NB-2159 có 5 thuyền viên. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã kịp thời điều phương tiện ra cứu 5 thuyền viên tàu bị nạn, đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã kéo tàu bị nạn ra khỏi luồng hàng hải. Chiều 29/11, lực lượng trục vớt đã tiến hành trục vớt tàu chìm cùng số hàng hóa trên tàu để đưa đến vị trí an toàn.

MỚI - NÓNG