Tàu Hải quân Mỹ vào Cam Ranh sửa chữa

Tàu Hải quân Mỹ vào Cam Ranh sửa chữa
Trưa 1/5, tàu USNS Amelia Earhart thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đã thả neo tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để sửa chữa, thay thế cấu kiện định kỳ.

> Đệ thất hạm đội trên công viên Biển Đông
> Hai tàu Hải quân Mỹ sắp đến Việt Nam

Theo hợp đồng với Vinashin Cam Ranh, đợt bảo trì, sửa chữa này sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.

Tàu USNS Amelia Earhart tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Người lao động
Tàu USNS Amelia Earhart tại vịnh Cam Ranh.
Ảnh: Người lao động.

Amelia Earhart là tàu vận tải thuộc biên chế hậu cần của Hạm đội Thái Bình Dương, chuyên dùng chở hàng khô và nhiên liệu, được hoàn thành ngày 30/5/2007, đưa vào biên chế Hải quân Mỹ ngày 6/4/2008. Tàu dài 210 m, rộng 32,3 m, tổng trọng tải 40.298 tấn, vận tốc trung bình 14 hải lý/giờ, biên chế 49 sĩ quan và nhân viên quân sự, cùng 123 nhân viên hợp đồng. Ngày 26/7/2007, do xe tải làm rơi một thiết bị nặng xuống gây hư hại lớn cho tàu.

Đây là lần thứ 7 tàu vận tải hậu cần Hải quân Mỹ vào vịnh Cam Ranh và Vân Phong để sửa chữa, bảo trì, kể từ chuyến đầu tiên của tàu Richard E. Byrd hồi tháng 2/2010.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG