Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Sáng 3/5, tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 3-6/5.
Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 1

Từ 3-6/5, tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng 170 sĩ quan, thuỷ thủ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 2

Trong chương trình thăm thành phố Đà Nẵng, các sĩ quan, thuỷ thủ tàu Huấn luyện Badaro đến chào xã giao Lãnh đạo UBND thành phố; giao lưu văn nghệ, thể thao với các sĩ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trong ảnh, đại diện hai bên chụp hình lưu niệm.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 3

Tặng hoa cho Đại diện tàu Hàn Quốc tại cảng Tiên Sa.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 4

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lực lượng quân đội 2 bên sẽ có cuộc trao đổi kinh nghiệm về công tác huấn luyện trên biển, chống cướp biển và bảo vệ môi trường biển. Trong ảnh, ngay sau lễ đón tiếp, 2 bên đã có buổi trao đổi trên tàu Badaro Hàn Quốc.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 5

Nữ quân nhân trên tàu Badaro của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 6

Tàu Badaro dài hơn 120 mét, rộng 16 mét, lượng giãn nước trên 4.000 tấn.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 7

Cano được trang bị trên tàu cho cứu nạn và các tình huống huấn luyện.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 8

Chuyến thăm thành phố Đà Nẵng của tàu Badaro ngoài mục đích giao lưu còn nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng quân đội của hai nước.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng ảnh 9

Đại tá Thái Minh Dũng, Phó Tư lệnh Vùng cánh sát biển 2 cho biết: “Chuyến thăm của tàu tuần tra Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tới Đà Nẵng và tới thăm Vùng cảnh sát biển 2 nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước, nhằm bảo vệ an ninh an toàn trên các vùng biển".

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG