Taxi Mai Linh bị chặn đầu khoá đuôi, lái xe bị đánh nhập viện

Xe taxi Mai Linh bị chặn đầu khoá đuôi.
Xe taxi Mai Linh bị chặn đầu khoá đuôi.
TPO - Vừa mới mở thị trường tại Đồng Tháp, nhiều taxi Mai Linh bị các xe taxi và xe cá nhân khác chặn xung quanh không thể hoạt động. Một lái xe của hãng vừa bị đánh thương tích nặng vào chiều 18/4.

Chiều 18/4, trong khuôn viên Siêu thị Co.opmart TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), khi vào đón khách theo lệnh điều xe của tổng đài, một lái xe taxi thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh chi nhánh Đồng Tháp (Mai Linh Đồng Tháp) đã bị 2 đối tượng đi trên xe máy đánh trọng thương, phải nhập viện để chụp cắt lớp kiểm tra thương tích.

Bà Đặng Thị Ngọc Hường - Giám đốc Mai Linh Đồng Tháp cho biết - Sau khi nhận được tin nhân viên lái xe Công ty bị đối tượng lạ mặt đánh trong khuôn viên siêu thị, lãnh đạo Công ty đã đến ngay hiện trường để tìm hiểu vụ việc và đưa lái xe đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin từ các lái xe Mai Linh, bà Hường được biết, khoảng 1 giờ chiều 18/4, nhân viên lái xe Mai Linh Đồng Tháp là anh Nguyễn Phước Thiện nhận được lệnh điều xe vào khuôn viên Siêu thị Co.opmart Sa Đéc để đón khách. Vừa vào đến nơi thì có 2 người đi xe máy, đeo khẩu trang, một người xuống gõ cửa xe, khi anh Thiện mở cửa thì người này đánh tới tấp vào người anh Thiện.

Khi sự việc xảy ra, nhiều nhân viên lái xe Mai Linh gần đó đã chạy tới để giúp đỡ nên đối tượng lên xe bỏ đi. Do bị đánh mạnh vào đầu nên anh Thiện được anh em và gia đình đưa vào viện để điều trị.

Taxi Mai Linh bị chặn đầu khoá đuôi, lái xe bị đánh nhập viện ảnh 1

Bà Hường cho biết thêm, đây không phải là lần đầu lái xe Mai Linh Đồng Tháp bị quấy nhiễu theo kiểu “xã hội đen”. Kể từ khi Công ty Mai Linh Đồng Tháp khai trương chi nhánh tại Sa Đéc (ngày 12/4/2017) đến thời điểm lái xe Nguyễn Phước Thiện bị đánh tại khuôn viên Siêu thị Co.opmart, nhân viên lái xe Mai Linh tại Sa Đéc liên tục bị nhiều đối tượng chèn ép.

Player Loading...

“Tôi cho rằng đây là sự cạnh tranh không lành mạnh của một số hãng taxi khác trên địa bàn thành phố. Chi nhánh Sa Đéc mới đi vào hoạt động được mấy ngày nhưng nhiều lái xe của các hãng khác đã tỏ thái độ không đồng thuận hợp tác kinh doanh. Theo anh em lái xe thì trong quá trình di chuyển để đón khách, lúc thì bị xe của hãng khác chèn lấn, có cả xe có biển hiệu taxi, cả xe không gắn biển taxi, lúc thì bị những đối tượng đi xem áy chạy trước, sau và bên cạnh, có những lời lẽ đe dọa và “nhắc nhở” lái xe Mai Linh hãy liệu và yêu cầu các lái xe rời khỏi thị trường Sa Đéc”, bà Hường khẳng định.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng về những vụ việc xảy ra đối với lái xe Mai Linh kể từ ngày khai trương đến nay. Nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp”, bà Hường cho hay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.