Tây Nguyên tăng trưởng 7,2% trong 6 tháng đầu năm

Ông Trần Việt Hùng phát biểu
Ông Trần Việt Hùng phát biểu
TPO - Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền, báo chí vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao vai trò tích cực của đội ngũ báo chí thường trú trên địa bàn đã phản ánh kịp thời, sinh động, đa dạng mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, thiên tai hạn hán, giúp ích cho việc điều hành của chính quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo tài liệu công bố tại hội nghị : Dù đối mặt với nạn hạn hán chưa từng có tại Tây Nguyên, nhưng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm toàn vùng vẫn tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Về lâm nghiệp, trong vòng 36 năm nay (từ 1978 – 2014) diện tích rừng ở Tây Nguyên đã giảm 41%, tương đương mất hơn 1,5 triệu ha rừng, nguồn nước ngầm suy giảm nhanh, đe doạ đến sự bền vững của hệ sinh thái và phát triển kinh tế của toàn vùng. Trên bản đồ và theo báo cáo, nhiều khu vực vẫn còn rừng, nhưng thực tế rừng lại không còn, do bị lấn chiếm đất. 

Thời gian tới các địa phương cần phải có phương án trồng lại rừng, hạn chế việc khai thác dược liệu làm mất đi thảm thực vật, làm mất cân bằng hệ sinh thái tài nguyên. Về du lịch, Tây Nguyên vẫn cần học hỏi thêm cách làm du lịch ở các tỉnh lân cận như Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh…

Hội nghị cũng thông tin về dự án Alumin Nhân Cơ và dự án điện phân nhôm, cho rằng các dự án này có ý nghĩa quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực Tây Nguyên, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho GDP tỉnh khoảng 900 triệu USD/năm, nộp ngân sách cho nhà nước khoảng 70 triệu USD/năm, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Tuy nhiên, đơn vị chủ đầu tư cho biết hiện dự án mới chỉ được cấp 13% vốn mà Chính phủ đã cam kết. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.