Tây Nguyên: Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp

Nhà báo Hoàng Thiên Nga trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.
Nhà báo Hoàng Thiên Nga trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.
TPO - Ngày 20/6, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và một số sở ngành đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016).

Tại Đắk Lắk, một cuộc tọa đàm chân tình giữa lãnh đạo tỉnh, các nhà báo và các sở ngành liên quan đã diễn ra tại phòng họp của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Tuấn Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đóng góp tích cực của các báo đài trung ương, địa phương thường trú trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Tý phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông xác nhận hoạt động tác nghiệp của lực lượng báo chí sôi nổi, ngày càng đi vào nề nếp, phát triển ổn định.

Tây Nguyên: Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp ảnh 1

Ông Ngô Thanh Danh phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đánh giá cao hoạt động của báo chí trên địa bàn

Đại diện báo Tiền Phong- nhà báo Hoàng Thiên Nga phát biểu, cảm ơn lãnh đạo các tỉnh trên khu vực đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành trực thuộc tạo quan hệ thông thoáng cho các cơ quan báo đài, đặc biệt là lực lượng phóng viên trẻ có điều kiện tác nghiệp thuận lợi, nắm bắt và phản ánh thông tin kịp thời, nhanh, đúng, trúng.

   

Tại Đắk Nông, ghi nhận đóng góp của báo chí thời gian qua, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định báo chí có vai trò rất quan trọng, phản ánh mọi mặt đời sống của xã hội, góp phần phát huy, bảo tồn bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt nhanh thông tin tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Ngô Thanh Danh-Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị các sở ban ngành liên quan chú ý hỗ trợ lực lượng phóng viên, cung cấp thông tin kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp.

Như mọi năm, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức gặp mặt, tặng hoa và cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của lực lượng báo chí trong việc góp phần xây dựng địa bàn an ninh, trật tự, bình yên. Trong dịp này, một số sở, ngành cũng đến thăm hỏi, động viên các cơ quan báo đài trung ương, địa phương thường trú.


MỚI - NÓNG