Tây Nguyên: Thu nhập bằng 81% mức bình quân cả nước

Tây Nguyên: Thu nhập bằng 81% mức bình quân cả nước
TP - Theo báo cáo mới nhất cho thấy, thu nhập bình quân đầu người trên Tây Nguyên vẫn chỉ bằng 81% mức bình quân cả nước, tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, hạ tầng giao thông kém.

Ngày 26/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chủ trì. 

Hội nghị nhận định, năm 2014, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội, vùng Tây Nguyên giữ ổn định và có phát triển khá: Tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 8,74%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng hiện còn 10,12%. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người trên Tây Nguyên vẫn chỉ bằng 81% mức bình quân cả nước, tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, hạ tầng giao thông kém, xử lý tồn đọng một số công trình thủy điện chưa dứt điểm; toàn vùng hiện còn hơn 30.000 hộ dân thiếu đất ở, đất sản xuất... 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015, mà trọng tâm là tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi; giải quyết có hiệu quả vấn đề dân di cư ngoài kế hoạch đến Tây Nguyên; chăm lo giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ dân còn thiếu; tìm các biện pháp bảo vệ tốt tài nguyên rừng.
  

Tại hội nghị, Vietcombank xác nhận đã tặng 1.000 con bò cho các hộ nghèo khu vực Tây Nguyên, Maritime Bank hỗ trợ 10 tỷ đồng, tập đoàn Vingroup tặng 350 căn nhà cho người nghèo. Đại tướng Trần Đại Quang cho biết: “Sẽ trích 8 tỷ đồng từ quỹ của Ban Chỉ đạo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách đón Tết”. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.