Tết này con không về!

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thuận, tết này không về quê, tiết kiệm tiền tàu xe gửi về quê giúp cha mẹ
Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thuận, tết này không về quê, tiết kiệm tiền tàu xe gửi về quê giúp cha mẹ
TP - Quanh năm lam lũ, ngày Tết mong được về quê sum họp. Vậy nhưng với những công nhân trẻ người Bắc vô Nam làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, ước nguyện đó cũng khó thành. Bởi tiền lương hàng tháng vốn đã ít, nay tiền thưởng Tết cũng chẳng được là bao. Nhiều người không đủ tiền mua vé tàu xe, đi lại...
Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thuận, tết này không về quê, tiết kiệm tiền tàu xe gửi về quê giúp cha mẹ
Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thuận, tết này không về quê,
tiết kiệm tiền tàu xe gửi về quê giúp cha mẹ.

Phận nghèo, gặp khó

Những ngày nay, lang thang đến các khu nhà trọ của công nhân ven TP Biên Hoà, đâu đâu cũng thấy công nhân trẻ bàn tán chuyện thưởng tết, về hay ở. Tôi gặp Nguyễn Đức Nhã khi anh vừa nghỉ việc ở một Cty đang làm thủ tục giải thể.

Anh cho biết, mấy tháng nay biết tình hình Cty rất xấu, nhưng anh em cố bám để chờ tiền thưởng cuối năm. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một ít tiền trợ cấp nghỉ việc và 650 ngàn đồng tiền thưởng. Anh Nhã nói: "Coi như tết này khỏi về quê, ở lại chờ qua tết tìm công việc mới".

Ở khu nhà trọ tại phường Trảng Dài (TP Biên Hoà), anh Hoàng Như Hà làm việc tại Cty Changsin thông báo đã tìm được việc làm thêm phụ bán và giữ cây cảnh ở chợ hoa vào buổi tối từ 23 cho đến 30 Tết. Anh Hà cho biết nhận việc làm thêm thì khỏi về quê, bù lại mỗi tối sẽ được chủ hàng trả 100 ngàn đồng. Quê anh Hà ở Thái Bình, cũng đã hai năm anh chưa về quê.

Anh kể, ở nhà anh còn ba đứa em đang đi học, tất cả chỉ chờ vào mấy sào lúa nước và nuôi thêm vài con lợn, cái ao cá. Vì vậy, anh đi làm công nhân ở miền Nam, tằn tiện để dành tiền cũng giúp được phần nào cho gia đình.

Chị Hoàng Thị Hà quê ở Thanh Hoá đang làm việc tại Cty Nam Yang thì dự tính: "Với khoản tiền thưởng của mình, em sẽ không về quê để dành tiền thưởng, tiền tích góp trong năm mua chiếc xe máy để chủ động đi làm".

Chị Nguyễn Thị Mận làm việc ở Cty Pouchen kể, năm nay Cty thưởng tết 1 tháng lương, mức lương của chị được hơn 1,3 triệu đồng và với mức thưởng này chị không nghĩ đến chuyện về quê ăn tết ở tận tỉnh Hà Nam. Chị dự tính lấy tiền tàu xe đó, gửi về làm quà cho bố mẹ, như thế tốt hơn là về mà trắng tay.

Còn anh Nguyễn Đức Thuận, chồng chị Mận năm nay còn phải nặng gánh gia đình khi ở quê (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), vì trận lụt vừa qua đã cuốn trôi hết heo gà, lương thực, hư hỏng đồ đạc trong nhà. Anh Thuận bảo: "Thương cha mẹ nhưng phận mình cũng chẳng khá giả gì, nên chẳng giúp được gì nhiều".

Tan giờ làm việc ở Cty T.W (KCN Biên Hoà 2), chị Thơm tạt vào quầy bán quần áo trải trên nền đất trước cổng công ty lựa vài chiếc áo bán giá đồng hạng 20 ngàn đồng/cái. Chị là một trong những công nhân may mắn, bởi năm nay công ty chị làm ăn khấm khá.

Chị Thơm cho biết, Cty vừa công bố mức thưởng tết, chị cân đối tiền mua vài cái áo mang về làm quà tết cho cha mẹ và mấy đứa em ở Nghệ An. Chị Thơm tính, năm nay Cty thưởng Tết ở mức 1,5 tháng lương, cộng với tiền chuyên cần, tiền phép… tổng cộng được gần 3 triệu đồng. Số tiền này đủ để mua 2 vé xe về Bắc và vào Nam, còn lại mua ít quà và đủ tiền tiêu vặt.

Chút tình ấm lòng công nhân

Chị Nguyễn Phước Mạnh, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn Đồng Nai mỗi năm có khoảng 150 ngàn công nhân quê ở các tỉnh miền Bắc không về quê ăn tết. Công nhân ở lại vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là khó khăn về tài chính. Do vậy, hàng năm Liên đoàn tổ chức một số hoạt động văn hoá phục vụ công nhân và tặng quà tết cho công nhân.

Theo kế hoạch, từ 24 Tết, Liên đoàn sẽ tổ chức chương trình văn nghệ được truyền hình trực tiếp phục vụ 2.500 công nhân ở 4 KCN trên địa bàn TP Biên Hoà, sau đó tổ chức 6 đêm văn nghệ phục vụ công nhân tại các huyện có KCN. Đối với công nhân ở lại không về quê ăn Tết, Liên đoàn sẽ tặng 2.000 phần quà Tết trị giá 400 ngàn đồng/phần.

Về phương tiện đi lại, Liên đoàn Lao động Đồng Nai cũng đã trích ngân sách mua 200 vé xe tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê (từ Hà Tĩnh trở ra). Sở GTVT Đồng Nai phối hợp với Ban Quản lý các KCN đăng ký, hợp đồng xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng phòng Phương tiện người lái Sở GTVT Đồng Nai cho biết, các Cty quan tâm đến vấn đề này sẽ giúp công nhân chủ động về phương tiện, giá vé hợp lý và trên hết là vấn đề an toàn giao thông được đảm bảo hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG