Thắc thỏm nỗi lo lũ về

Đoạn mương vỡ phía trên KTĐCHX và Tổng kho của Cty Điện lực Khánh Hòa.
Đoạn mương vỡ phía trên KTĐCHX và Tổng kho của Cty Điện lực Khánh Hòa.
TP - Mùa mưa sắp đến, người dân tại khu tái định cư Hòn Xện (KTĐCHX), thuộc khu dân cư Đường Đệ (KDCĐĐ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), nơi bị trận lũ kinh hoàng rạng sáng ngày 13/12/2016 lại thắc thỏm nỗi lo lũ về.  

Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 13/12/2016, mưa lũ lớn làm một đoạn mương dài khoảng 30 m đã bị vỡ, khiến luồng nước dữ ập xuống bên dưới cuốn theo hàng trăm mét khối đất đá tràn vào nhà dân và Tổng kho của Cty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cuốn trôi và vùi lấp khá nhiều vật tư, thiết bị. Tổng thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Trận lũ khiến người dân ở đây vẫn kinh hoàng mỗi khi nhắc đến.

Năm 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống thoát lũ KDCĐĐ, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa (PTQĐ Khánh Hòa) làm chủ đầu tư.  Đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện xong, trong khi tình trạng nước thấm qua đáy mương, gây sạt lở mái ta luy làm hở hẳn chân móng mương ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xử lý nước thấm qua đáy mương thoát lũ phía Tây KDCĐĐ, với chi phí xây dựng là hơn 4,369 tỷ đồng. Công trình chưa được thực hiện thì rạng sáng 13/12/2016 đoạn mương Tây ở vị trí suối Thung đâm thẳng vào bờ mương đã bị nước lũ phá vỡ, gây trận lũ quét kinh hoàng.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xử lý nước thấm qua đáy kênh thoát lũ phía Tây KDCĐĐ, trong đó những hạng mục ở vị trí mương vỡ là: Đập ngăn đá trên suối Thung kết hợp tràn vào bờ hữu mương; Tường chống thấm bằng bê tông cốt thép qua đáy mương; Khắc phục gia cố đoạn mương bị vỡ. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 14,991 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 11,75 tỷ đồng.

Ngày 17/7/2017 Trung tâm PTQĐ Khánh Hòa lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Theo đó, do dự án mang tính cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, hoàn thành sớm để bảo đảm an toàn cho người dân, trong tháng 7 sẽ lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo phương thức chỉ định. “Nhất định phải hoàn thành xong trong năm 2017, nếu không làm, để xảy ra hậu quả xấu thì mức xử lý có thể không chỉ là kỷ luật cách chức”, ông Võ Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ Khánh Hòa nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Sơn, Chánh văn phòng Cty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tỏ ra không tin tưởng vào tiến độ này. Theo ông Sơn, chỉ khoảng hai tháng nữa là đến mùa mưa, lúc đó không thể thi công công trình, vì nơi thi công là nơi hợp lưu của dòng thoát lũ từ hồ Suối Tôm và dòng lũ từ suối Thung đổ thẳng xuống. Việc rất cấp bách, nhưng tại sao từ tháng 12 năm ngoái đến nay, mất 7 tháng mới có được kế hoạch xử lý sự cố? Ông Sơn lo rằng, khi công trình thi công thì lũ tới, có thể phá hỏng luôn cả những thứ đang được xây dựng dở dang. Theo ông Võ Ngọc Quang, đã tính đến việc xử lý dẫn dòng lũ tránh khu vực thi công. Nhưng ông không chỉ ra được, sẽ dẫn dòng đi đâu.

Trong khi đó, nhiều người dân ở đường Ngô Văn Sở, tuyến đường chạy song song bên dưới mương thoát lũ Tây KDCĐĐ và ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa tỏ ý không yên tâm khi con mương vẫn theo hướng tuyến như trước nay. Cũng như ông Sơn, họ lo rằng KTĐCHX và khu kho của Cty Điện lực Khánh Hòa sẽ lại phải chịu một mùa mưa với đất đá phủ lấp mọi nơi, lòng đường thành dòng suối.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.