Thăm nơi báo Tiền Phong ra số đầu tiên

Đoàn công tác báo Tiền Phong về thăm nơi ra số báo đầu tiên ngày 16/11/1953 tại bản Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang) Ảnh: Nguyễn Hoàn
Đoàn công tác báo Tiền Phong về thăm nơi ra số báo đầu tiên ngày 16/11/1953 tại bản Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang) Ảnh: Nguyễn Hoàn
TP - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2016), sáng 5/11, đoàn công tác của báo Tiền Phong do ông Lê Anh Đạt, Ủy viên ban biên tập, Phó Tổng thư ký tòa soạn làm trưởng đoàn, về thăm lại nơi báo ra đời, tại bản Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Đoàn đến thăm chính quyền xã Minh Thanh, tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc tại địa phương; gần 200 đầu sách, tạp chí, bộ trống cho tủ sách của Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh. Nhà Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi và tủ sách của câu lạc bộ này vốn được báo Tiền Phong đầu tư xây tặng xã nhân dịp 50 năm thành lập báo (2003). Từ đó tới nay, hằng năm, báo Tiền Phong đều có những hoạt động bổ sung đầu sách, tạp chí mới cho tủ sách. Hiện tủ sách Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh đã có hàng nghìn đầu sách, phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức và giải trí cho thanh thiếu nhi và nhân dân trong xã. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt Đoàn, hội, đội của thanh thiếu nhi xã Minh Thanh.

Cùng ngày, đại diện Tỉnh Đoàn Tuyên Quang và Đoàn thanh niên xã Minh Thanh cùng đoàn công tác lên đặt hoa ở cột mốc đánh dấu nơi ra đời của báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG