Thân nhân người có công được miễn phí BHYT

Thân nhân người có công được miễn phí BHYT
TP - Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư 25/2016 hướng dẫn xác định và quản lý đối tượng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT). 

Theo đó, thân nhân người có công, cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ công an, quân đội tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm (trước đây là trên 20 năm) công tác trong lực lượng... sẽ được nhà nước chi trả phí đóng BHYT, gồm: Cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật; con liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người đang chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Các cựu chiến binh cũng sẽ được miễn đóng BHYT, như: Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến trước ngày 30/4/1975; tham gia kháng chiến chống Mỹ; thanh niên xung phong; dân công hỏa tuyến...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.