Thanh Hóa: Bão số 10 khiến 2 người chết, thiệt hại ước tính 1.000 tỷ đồng

TPO - Chiều 16/9, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã làm 2 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, thiệt hại hoàn toàn và hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hỏng.

Theo đó, từ ngày 14/9 đến 13 giờ ngày 16/9 ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 110 -160mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tĩnh Gia 267,1mm, Tân Trường 266,4mm, Xuân Khánh 210,3mm, TP Thanh Hóa 249,7mm…

Trên các triền sông đã xảy ra một đợt lũ, mực nước sông còn dưới bão động I. Riêng trên sông Yên mực nước đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Chuối là 2,6m, dưới báo động II là 0,2m; trên sông Mã mực nước tại Trạm thủy văn Cẩm Thủy là 17,48m, ngang mức báo động I.

Theo báo cáo nhanh của c ác địa phương trong tỉnh, bão, mưa, lũ đã gây thiệt hại về người, tài sản,  sạt lở một số công trình, bờ biển ở các huyện. Cụ thể: có 2 người chết gồm nạn nhân Phạm Văn Cường (SN 1973), thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Ngày 15/9 khi đi đánh cá ở sông Cầu Se bị nước lũ cuốn trôi; cháu Trịnh Văn Tài (1 tuổi ở phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), ngày 15/9, do mưa lớn, nước ngập vào nhà, bố mẹ không để ý nên cháu Tài ngã từ giường xuống và bị ngạt nước.

Thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra còn khiến 357 ngôi nhà bị ngập nước, 2 ngôi nhà bị tốc mái, 48 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 10 phòng học bị thiệt hại, 6 trường học bị ảnh hưởng; 1.858 ha lúa bị ngập, 220 ha ngô bị gãy, đổ; rau màu, hoa màu bị thiệt hại 742 ha; 7.000 cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; diện tích thủy sản bị thiệt hại hơn 3.000 ha. Ngoài ra, có hơn 80.000m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; 320m đê dưới cấp III bị sạt lở; 80m hồ chứa bị sạt lở, 90m kênh bị sạt lở, hư hỏng; sạt lở, xâm thực bờ biển 20-30 m chiều dài 18 km; đường và kè bờ biển khu du lịch sinh thái Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) bị sạt, hư hỏng hoàn toàn 4,5 km; 79m đường giao thông bị sạt lở… Giá trị thiệt hại ước tính 1.000 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG