Thanh Hóa: Nước rút, vẫn chưa thể tiếp cận nhiều bản

Cầu treo vận chuyển vật liệu xây dựng thủy điện Hồi Xuân bị cuốn trôi.
Cầu treo vận chuyển vật liệu xây dựng thủy điện Hồi Xuân bị cuốn trôi.
TPO - Từ chiều 3/8, nước trên sông Mã đã rút dần, nhưng đến ngày 4/8 nhiều nơi trên địa bàn huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa thể tiếp cận.

Trước đó, do nước trên thượng nguồn đổ về lớn, khiến cho mực nước trên sông Mã dâng cao gây ngập lụt cục bộ ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Mường Lát…

Tại huyện Bá Thước, trong ngày 2/8, chính quyền địa phương và nhân dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa xác định được danh tính và nguyên nhân cái chết).

Ngoài ra, một nam thanh niên tên Phạm Văn Giang (20 tuổi, ở xã Điền Hạ, huyện Bá Thước) hiện đang mất tích do đi qua đập tràn bản Khéo, ở xã Lương Trung bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 4/8, theo ông Phạm Văn Tiến- chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: Hiện tượng ngập lụt cục bộ những ngày qua trên địa bàn huyện là do nước sông Mã dâng cao. 

Thanh Hóa: Nước rút, vẫn chưa thể tiếp cận nhiều bản ảnh 1

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, gây chia cắt, ách tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Lam

Do đó, người dân chủ động được việc di dời người, tài sản. Hiện nay, nước đã và đang rút, người dân sơ tán đã trở về nhà. Chính quyền địa phương, cùng nhân dân các vùng đang tập trung để tháo, thoát nước để cứu lúa, ngô, mía và hoa màu bị ngập.

Do tình trạng ngập lụt khiến nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sình lầy. Nhiều tuyến đường liên thôn ở một số xã tại huyện Quan Hóa nước vẫn chưa rút hết, một số bản vẫn trong tình trạng cô lập. Để có thể tiếp cận vào những khu vực này phải băng qua rừng. Cụ thể như ở các bản Sa Lắng, bản Giá, bản Vui ở xã Thanh Xuân (Quan Hóa) vẫn chưa thể tiếp cận được bằng giao thông thông thường. 

Thanh Hóa: Nước rút, vẫn chưa thể tiếp cận nhiều bản ảnh 2

Nước chưa rút hết, người dân vẫn phải dùng bè, mảng đi qua những đoạn bị ngập lụt. Ảnh: Hoàng Lam

Hiện người dân vẫn đang phải tự lo lương thực tại chỗ. Trước đó, UBND huyện Quan Hóa đã có chỉ đạo ngăn cấm người dân đi lại bằng bè, mảng, xuồng qua sông để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện miền núi Quan Hóa chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt hại về người do mưa lũ. Chính quyền huyện này đang tập trung khắc phục hậu quả trận lũ và chỉ đạo các địa phương giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Vẫn chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, thì mưa lũ những ngày qua làm gần 100 nhà dân bị hư hỏng, sập, cuốn trôi; hàng trăm héc ta lúa, hoa màu bị ngập; một cầu treo vận chuyển vật liệu bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng; một người bị mất tích…

MỚI - NÓNG