Thanh niên, bộ đội, công an gồng mình gánh lũ

Các chú bộ đội giúp dân dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Minh Đức.
Các chú bộ đội giúp dân dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Minh Đức.
TP - Trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong 40 năm trở lại đây tại Quảng Ninh đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản của người dân. Để xoa dịu những mất mát đau thương ấy, lực lượng thanh niên, bộ đội, công an đã ngày đêm vật lộn với mưa lũ, không ngại hiểm nguy khắc phục sự cố giúp dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, ngay sau khi trận mưa lũ xảy ra, lực lượng thanh niên đã có mặt tại các khu vực nóng về sạt lở để tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ngày 28/7, anh Nam đã có mặt tại huyện đảo Cô Tô chỉ đạo cán bộ Huyện Đoàn Cô Tô lên danh sách khách du lịch đồng thời phối hợp với quân đội, công an điều tàu Hải quân đưa gần 300 khách về Hạ Long an toàn. 

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã đưa thanh niên đến các vùng ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tỉnh Đoàn thành lập 110 đội thanh niên tình nguyện tại các xã, phường ngập lụt, sạt lở để tham gia ứng trực cứu hộ, cứu nạn 24/24h.

Ngày 30/7, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến bệnh viện và gia đình các nạn nhân động viên thăm hỏi, chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Anh Nguyễn Anh Tuấn đã trao 200 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó báo Tiền Phong đóng góp 50 triệu đồng, số còn lại của một số đơn vị khác.

Ngày 30/7, trên các tuyến đường của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả ngập ngụa bùn đất. Bên cạnh những chiếc áo xanh tình nguyện, các chiến sĩ bộ đội, công an cũng đang hối hả giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố...

Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản cho nhân dân; Yêu cầu các cán bộ chiến sỹ tận tình giúp đỡ nhân dân trong việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trong suốt mấy ngày mưa lũ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 1 nghìn lượt cán bộ chiến sỹ và các phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, 90% cán bộ chiến sĩ đã có mặt, làm nhiệm vụ ở những nơi xảy ra ngập lụt để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đại tá Lê Văn Long, Phó tham mưu trưởng quân sự Tỉnh đội Quảng Ninh cho biết, hiện lực lượng chức năng đã di dời 74 hộ gia đình thuộc khu 4 phường Mông Dương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nguy cơ toàn bộ bãi thải Cọc 6 của TKV có thể tràn xuống đường vùi lấp nhiều hộ gia đình. Hiện đã huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc để đề phòng ngăn chặn việc sạt lở có thể xảy ra nếu thời tiết tiếp tục đổ mưa.

MỚI - NÓNG