Thanh tra dự án Sài Gòn One Tower

TP - Ngày 21/10, Thanh tra TPHCM đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện dự án Sài Gòn One Tower (số 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) do Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C (gọi tắt là Công ty Sài Gòn M&C) làm chủ đầu tư.
Thanh tra dự án Sài Gòn One Tower ảnh 1

Công trình tòa tháp Sài Gòn One Tower. Ảnh: HT

Nằm trên “khu đất vàng” có diện tích 6.672 m2 tại giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, dự án Sài Gòn One Tower có tổng vốn đầu tư ban đầu là 256 triệu USD gồm 2 tòa tháp 41 tầng, cao thứ hai ở TPHCM hiện nay (chỉ sau tòa tháp Bitexco). Dự án gồm khu trung tâm thương mại 6 tầng với tổng diện tích 13.000 m2, khu cao ốc văn phòng cho thuê 34 tầng cùng 133 căn hộ cao cấp ở tầng trên cùng của tòa tháp.

Theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2010 nhưng sau đó xin dời sang năm 2011, 2012… và đến nay vẫn còn ngổn ngang. Quy mô hoành tráng song dự án này vướng vào không ít vụ “lùm xùm”.

Mới đây, ông Đào Anh Đạt, Chủ tịch công đoàn còn tố công ty từ tháng 1/2014 đến nay không trả lương và không nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ, nhân viên và người lao động với tổng số tiền hai khoản trên là gần 4 tỷ đồng, riêng nợ bảo hiểm xã hội là trên 630 triệu đồng.

MỚI - NÓNG