Thanh tra 'mời' doanh nghiệp đến khách sạn để làm luật

Mỏ đá của Cty tố bị tổ thanh tra liên ngành “làm luật” với số tiền lên tới 80 triệu đồng.
Mỏ đá của Cty tố bị tổ thanh tra liên ngành “làm luật” với số tiền lên tới 80 triệu đồng.
TP - Một doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tố bị thanh tra liên ngành sau khi kiểm tra đã “mời” giám đốc lên khách sạn làm luật 2 lần với số tiền 80 triệu đồng.

Làm việc ở khách sạn

Ngày 18/8/2015, tổ thanh tra liên ngành gồm ông Đoàn Mạnh Tường (thanh tra viên Sở GTVT Hà Tĩnh làm tổ trưởng, 5 thành viên còn lại là cán bộ của Thanh tra Sở GTVT, Sở TN&MT, Cảnh sát môi trường (PC49 - Công an tỉnh) và Cty MTV Đăng kiểm Hà Tĩnh) đến kiểm tra tại mỏ đá của một Cty tại huyện Hương Sơn. Qua kiểm tra tài liệu, dữ liệu, sổ sách (phiếu cân, phiếu xuất hàng),  tổ thanh tra liên ngành phát hiện một lượng lớn phương tiện vi phạm chở vật liệu quá tải trọng cho phép. Trong đó có hàng chục lượt xe vượt quá tải trọng cho phép từ 10 - 40%, nhiều lượt xe vượt trên 40%. Sau khi có kết quả, tổ thanh tra liên ngành “triệu” giám đốc Cty này lên làm việc tại một khách sạn ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn.

Tại khách sạn, tổ thanh tra liên ngành thông báo sơ bộ số tiền bị phạt hành chính đối với Cty này với hành vi xuất hàng quá tải là 140 triệu đồng. Sau khi trình bày xin tổ liên ngành giảm mức phạt, vị giám đốc Cty này nhận được gợi ý chung chi 50 triệu đồng để đổi lấy mức phạt 25 triệu đồng.

Cũng với chiêu thức này, ngày 8/6/2016, một tổ thanh tra liên ngành khác gồm ông Đinh Sỹ Hạnh (thanh tra viên Sở GTVT, tổ trưởng), Nguyễn Duy Thép (Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT, tổ phó), cùng hai thành viên là Phạm Sơn Hải (thanh tra viên Sở GTVT) và Trần Văn Cường (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường) tiếp tục kiểm tra đột xuất tại mỏ đá đã từng kiểm tra trước và kết luận xử phạt 100 triệu đồng. Như lần trước, tổ thanh tra liên ngành đã buộc giám đốc Cty này chi số tiền 30 triệu đồng để đổi lấy mức phạt 19,5 triệu đồng.

Thanh tra 'mời' doanh nghiệp đến khách sạn để làm luật ảnh 1

Phong bì 30 triệu đồng tổ thanh tra liên ngành trả lại cho doanh nghiệp

Cuối tháng 7/2016, việc ép doanh nghiệp nhận tiền của những cán bộ này bị rò rỉ, tổ thanh tra liên ngành cử người đưa số tiền 30 triệu đồng đến trả lại cho doanh nghiệp. Riêng khoản tiền 50 triệu đồng nhận lần trước các thành viên trong tổ đổ lỗi cho nhau, không thừa nhận. “Sự việc đó là có thật. Doanh nghiệp cảm thấy sai trái quá phải đi kêu thôi. Sau khi xảy ra sự việc Cty đã vào báo cáo trực tiếp với Sở GTVT”, đại diện Cty bức xúc.

Đang chờ kỷ luật

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh thừa nhận có sự việc như phản ánh và cho biết sau khi có phản ánh, Sở GTVT Hà Tĩnh đã thực hiện các bước. “Hiện sự việc đã có Hội đồng kỷ luật. Còn chi tiết, Sở sẽ có báo cáo cụ thể sự việc”, ông Trần Quang Tuấn cho biết.

Ông Phan Ngọc Quyết, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết, đây là đoàn thanh tra liên ngành do đích thân Giám đốc Sở chỉ đạo. “Anh em nhận thức không đầy đủ, quán triệt không đàng hoàng. Hiện đã họp kỷ luật rồi và sẽ kỷ luật thôi. Họ làm sai họ phải chịu”, ông Phan Ngọc Quyết nói.

Được biết, chiều ngày 19/8, Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Lương Phan Kỳ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nhiều đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ sự việc. Tại cuộc họp, giám đốc Cty bị “làm luật” cung cấp toàn bộ thông tin, chứng cứ liên quan đến việc ép chi tiền của 2 tổ liên ngành. 

MỚI - NÓNG