Tháo dỡ an toàn quả bom nặng hơn 300kg

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thủy (Hòa Bình), Ban Công Binh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng đã xử lý theo phương pháp tháo dỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối quả bom có trọng lượng hơn 300kg, với lượng nổ tương đương 120kg thuốc nổ TNT.

Đây là dạng bom phá do không quân Mỹ thả xuống còn sót lại sau chiến tranh đã được một nhóm đối tượng đưa lên mặt đất từ độ sâu hơn 1m.

Vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 21/8, Ban Công an xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, về việc có một nhóm đối tượng đang đào bới và di chuyển một quả bom ngay cạnh đường nội đồng xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc.

Vị trí quả bom được phát hiện cách cột điện 500kv mạch II Sơn La-Nho Quan chỉ khoảng 50m.

Lực lượng Công an xã Yên Lạc đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức lực lượng canh gác, bảo vệ, đồng thời, đưa các đối tượng trên về Công an huyện để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, quả bom đã được bàn giao cho lực lượng chức năng phối hợp giải quyết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, hiện nay diện tích ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh còn khoảng 9.000ha, chiếm gần 20% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Do vậy, khi triển khai các công trình xây dựng, dự án đầu tư phát triển sản xuất, các tổ chức, cá nhân cần quan tâm đến công tác rà phá bom mìn, để đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn cho sản xuất và người dân.

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.