Thảo luận tình hình khiếu nại, tố cáo

Thảo luận tình hình khiếu nại, tố cáo
TP - Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và thảo luận tại hội trường về nội dung này.

QH bước vào tuần làm việc thứ hai:

Thảo luận tình hình khiếu nại, tố cáo

Tái cơ cấu thế nào?
> Tập trung xem xét kế hoạch phát triển KT-XH

Quốc hội (QH) cũng thảo luận tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua; công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao; công tác thi hành án và công tác đặc xá.

Tuần này, QH sẽ dành hai ngày để tiếp tục mổ xẻ tình hình kinh tế- xã hội. Các phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 tại hội trường sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp, bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-10.

Trước đó, trong phiên thảo luận tại tổ về nội dung này, nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ cần làm rõ địa chỉ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Về công tác lập pháp, tuần này, QH thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Hai dự luật này sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG