Thầy giáo Công nghệ “dạy” học sinh bằng gậy tre

Trường THCS Phú Đa (Phú Vang, TT-Huế) - nơi xảy ra vụ bạo hành học sinh.
Trường THCS Phú Đa (Phú Vang, TT-Huế) - nơi xảy ra vụ bạo hành học sinh.
TPO - Ngày 17/4, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) tiến hành họp với Trường THCS Phú Đa để lấy biểu quyết mức xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc buộc thôi việc đối với giáo viên V.T.L, do hành vi bạo hành nhiều học sinh trước đó của thầy giáo này.

Ông Lê Đình Phong, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Vang, xác nhận: Thầy giáo V.T.L (sinh năm 1968, dạy môn Công nghệ tại Trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang) đã đánh các học sinh T.V.T, H.Đ.D (lớp 7/5) và nữ sinh N.T.D (lớp 6/1 Trường THCS Phú Đa).

Đáng chú ý là vụ ông V.T.L hành hung hai học sinh T.V.T, H.Đ.D bằng gậy tre ngay trong tiết dạy của mình. Do T. và D. vô ý làm rơi con gà mô hình (giáo cụ thực hành) trong lớp học, ông L. đã dùng đùi tre vụt thẳng vào mặt học sinh T, gây thương tích, bầm tím, phù nề ở vùng mắt phải.


D. bị ông L. đánh gậy vào đầu, nhưng học sinh này phản xạ kịp nên bị thương ở cánh tay. Trước vụ bạo hành này, ông L. từng đánh nữ sinh N.T.D. 

Theo ông Lê Đình Phong, mấy năm trước, giáo viên V.T.L từng bị kỷ luật khiển trách do có dấu hiệu say xỉn trong giờ dạy học. 

Theo ông Lê Đình Phong, qua xem xét mức độ vi phạm của ông L, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang sẽ kiến nghị UBND huyện xử lý kỷ luật có thể là ở mức cao nhất (buộc thôi việc) đối với giáo viên này.

Hiện, ông V.T.L đã bị Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang đình chỉ công tác, chờ xử lý kỷ luật. Theo ông Lê Đình Phong, giáo viên V.T.L từng công tác trong ngành công an, sau đó chuyển qua làm việc ở ngành giáo dục.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.