Thể hiện quyết tâm cao của Thủ đô

Thể hiện quyết tâm cao của Thủ đô
TP - Sáng qua (20-3), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quát triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa XI.

Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4:

Thể hiện quyết tâm cao của Thủ đô

>Kỷ luật đảng phải đi với thực thi pháp luật
>Mong hành động quyết liệt

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP với quy mô lớn như hội nghị này thể hiện quyết tâm cao của Thủ đô trong việc cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4. Đồng thời nhấn mạnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao tính tiền phong, gương mẫu để đẩy lùi sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Nghị yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tích cực, chủ động, tránh hình thức, không chạy theo thành tích.

Đề cập về kế hoạch thực hiện, theo ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực, thì mục đích lớn nhất Đảng bộ TP Hà Nội đặt ra trong đợt triển khai, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 là xác định đúng nội dung, thời gian, phương pháp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Theo bản kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Đảng bộ Hà Nội sẽ được tiến hành đồng bộ tại 3 cấp: Cấp thành phố tổ chức 2 hội nghị trong tháng 3-2012; cấp quận, huyện, thị ủy và đảng ủy khối trực thuộc tổ chức trong tháng 4-2012; cấp ủy cơ sở thực hiện trong tháng 5-2012.

Đồng thời toàn Đảng bộ Hà Nội sẽ tiến hành kiểm điểm tự phê bình theo quy trình.

Những nơi kiểm điểm không đạt yêu cầu phải thực hiện lại, qua kiểm điểm nếu có vi phạm sẽ phải xử lý, kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ để xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG