Thêm một cá thể bò tót chết tại Khu bảo tồn Đồng Nai

Con bò bị bắn chết
Con bò bị bắn chết
TPO - Ngày 15/3, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót được phát hiện đã chết tại khu vực rừng do Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn Hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn Đồng Nai)) quản lý.  

Vào khoảng 17 giờ ngày 13/3, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Rang Rang Khu bảo tồn đã phát hiện tại Khoảnh 2, Tiểu khu 98, Khu Bảo tồn Đồng Nai (thuộc địa giới hành chính ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) có cá thể bò tót đã chết. 

Điều tra ban đầu, đây là cá thể bò tót giống đực, lông đen, nặng khoảng 800kg  là giống đực khoảng hơn 10 tuổi, nặng 800kg, xác vẫn còn nguyên, có 2 vết rách da vùng bả vai phải và vết thương vùng bụng.

Đây là cá thể bò tót thứ hai được phát hiện chết tại Khu bảo tồn Đồng Nai. 


Trước đó vào ngày 27/2, một cá thể bò tót được phát hiện bị bắn chết. Hai thợ săn là Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi), cùng thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết bò.

Đối tượng thứ ba tham gia trong vụ săn bò tót là Lê Minh Tiến, 32 tuổi (thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã ra đầu thú vào ngày 13/3. 

MỚI - NÓNG