Hà Nội:

Thêm một cao ốc vượt phép 4 tầng bên Hồ Tây

Thêm một cao ốc vượt phép 4 tầng bên Hồ Tây
TPO - Đó là cao ốc nằm tại vị trí cực kỳ đắc địa- sát ngay mép nước bên bờ kè Hồ Tây: Công trình xây dựng cao tầng tại 16 Tổ 6, cụm 2 phường Bưởi, do Cty CP đầu tư xây dựng công trình 646 làm chủ đầu tư.

Ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Thái Văn Hạ đã chủ trì kiểm tra và phát hiện công trình sai phạm này. Theo kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đây là công trình xây dựng nhà ở, văn phòng và dịch vụ hỗn hợp (cao ốc).

Hiện công trình đang trong quá trình hoàn thiện và đã có nhiều điểm sai phép nghiêm trọng, như:

Về định vị công trình: Tường tầng hầm xây vượt chỉ giới xây dựng 1,5 m; ngoài ra, lỗi nghiêm trọng hơn, công trình đã xây dựng vượt phép 4 tầng so với quy định (giấy phép 11 tầng, thực tế đã hoàn thành phần thô 15 tầng); chiều cao tới đỉnh mái vượt 17 m (45/28 m); diện tích sàn vượt phép 1.120m2 (giấy phép: 2275m2).

Thêm một cao ốc vượt phép 4 tầng bên Hồ Tây ảnh 1
Hiện công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Trong sáng ngày 23/3, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trực tiếp thị sát tuyến kè Hồ Tây và làm việc với UBND quận Tây Hồ về một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác xây dựng tuyến kè Hồ Tây và công tác quản lý trật tự xây dựng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã báo cáo với Bí thư Phạm Quang Nghị về sai phạm tại công trình nói trên.

Theo ông Cường, sau khi phát hiện sai phạm, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Bưởi yêu cầu chủ đầu tư công trình đình chỉ tuyệt đối việc thi công công trình, tự khắc phục lỗi vi phạm.

Đồng thời, UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bưởi báo cáo giải trình về quá trình quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình nói trên, báo cáo UBND quận trước ngày 31/3/2007.

UBND quận cũng giao Thanh tra xây dựng quận phải giải trình về quá trình quản lý, để xảy ra sai phạm tại công trình này, đề xuất UBND quận biện pháp xử lý lỗi vi phạm của chủ đầu tư.

Ông Cường cũng cho biết, đến ngày 23/3, công trình đã bị đình chỉ toàn diện.

Bí thư  Phạm Quang Nghị chỉ đạo quận Tây Hồ cần áp dụng triệt để ngay các biện pháp hành chính, cắt điện, cắt nước, ngừng thi công toàn diện công trình; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm chủ đầu tư, cũng như làm rõ trách nhiệm của những cán bộ để xảy ra sai phạm (nếu có).

Được biết, công trình vi phạm này đã từng bị phát hiện và xử  lý từ trước thời điểm nói trên khá lâu, nhưng chỉ đến ngày 20/3 mới được UBND quận Tây Hồ kiểm tra, chỉ đạo xử lý đình chỉ toàn diện tại tại văn bản số 219/UB-VP.

Theo ghi nhận của Tiền phong, đến chiều 23/3, công trình vẫn tiếp tục được thi công, dường như bất chấp, thách thức những động thái kiểm tra, xử lý vừa được đưa ra của quận Tây Hồ.

Đây là công trình xây dựng thứ 2 bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng tại địa bàn Tây Hồ, trước đó là 21 căn nhà cao cấp (dự án nhà thấp tầng  của Cty CP xây dựng Bảo tàng HCM) xây dựng không phép tại 249A Thuỵ Khuê.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.