Thêm một 'nhân tài' bị kiện đòi tiền tỷ

Đại diện gia đình Lê Tuấn Anh trong phiên toà ngày 26/11. Ảnh: Vnexpress
Đại diện gia đình Lê Tuấn Anh trong phiên toà ngày 26/11. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 26/11, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm dân sự buộc học viên đề án 922 Lê Tuấn Anh bồi hoàn gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng. 

Anh Anh tham gia đề án từ năm 2006, học chuyên ngành Kỹ sư Hệ thống thông tin và viễn thông tại Đại học Công nghệ Compiegne (UTC - Pháp) với kinh phí thành phố bỏ ra là 919 triệu đồng. Theo cam kết, năm 2010, anh Anh phải về làm việc cho thành phố 7 năm trở lên. Tuy nhiên sau đó, anh xin được tự túc học thạc sĩ ở Pháp và được đồng ý. Năm 2012, anh trở về làm việc tại Sở TT&TT nhưng sau đó tự ý nghỉ việc hơn 40 ngày, vì cho rằng bố trí công việc không phù hợp và bị kỷ luật sa thải. Đà Nẵng buộc anh Anh cùng gia đình bồi hoàn gấp đôi số kinh phí đã bỏ ra cho anh đi học. Gia đình anh xin được bồi thường số tiền gốc nhưng không được chấp nhận và họ cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.