Thêm xe Attila bốc cháy trên đường Hà Nội

Chiếc xe bị Attila sau khi cháy
Chiếc xe bị Attila sau khi cháy
TPO - Chiếc xe Attila 29Y9-1332 đang lưu thông trên đường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đột ngột bốc cháy.

>Hai xe Attila bốc cháy trên đường phố Hà Nội

>Xe máy đang chạy bốc cháy

Sự việc trên xảy ra vào 9h sáng ngày 21/3, tại ngã tư Giảng Võ – Trần Huy Liệu. Tại hiện trường chiếc xe bị cháy một phần yếm bên phải. Toàn bộ phần dây điện dưới gầm cốp xe bị cháy nham nhở.

Theo anh Nguyễn Văn Tâm, người chứng kiến sự việc cho biết, khi anh đang dắt xe khách gửi ở vỉa hè bên đường thì nghe thấy tiếng người dân hô xe cháy. Anh Tâm đã lập tức cầm bình chữa cháy chạy đến khống chế ngọn lửa.

Sau khi xảy ra sự việc, chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng dắt xe vào gửi vào một bãi trông giữ xe gần đó.

Như vậy chỉ trong ngày 21-3 trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 3 vụ cháy xe Attila. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy xe.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.