Long An:

Thiếu nữ bị xe khách tông chết trong ngày đầu đi làm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi trở về nhà sau ngày đi làm đầu tiên, cô gái trẻ không may bị xe khách tông trúng, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 3/9, trên đường Trần Văn Giàu, thuộc địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nạn nhân là chị Trần Thị Hoàng T. (23 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị T. điều khiển xe máy BKS 59N2-225.83 lưu thông trên đường Trần Văn Giàu hướng từ Long An về TPHCM.

Khi đến khu công nghiệp Tân Đô (thuộc xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) thì bị chiếc xe đưa rước công nhân BKS 51B-111.34 chạy chiều ngược lại, tông trúng. Cú tông trực diện khiến chị T. chết tại chỗ.

Quá bức xúc trước vụ tai nạn, người dân đã chạy ra vây lấy chiếc xe, tài xế phải bung cửa tháo chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát giao thông huyện Đức Hoà và công an địa phương đã có mặt để ổn định tình hình, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Do vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông trên đường Trần Văn Giàu bị ùn tắc kéo dài.

Người dân địa phương cho biết, vào mỗi buổi chiều, các xe khách đưa rước công nhân của khu công nghiệp ở TPHCM chạy rất ẩu, tài xế nhấn ga chạy bạt mạng trên đường, bấm còi inh ỏi, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Được biết, chị T. vừa tốt nghiệp trường cao đẳng ở TPHCM và xin vào làm việc cho một công ty ở Long An. Ngày chị gặp tai nạn cũng chính là ngày đầu tiên chị đi làm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG