Thông xe kỹ thuật cầu vượt Ngã Tư Sở

Thông xe kỹ thuật cầu vượt Ngã Tư Sở
Sáng nay, 19/5, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu vượt Ngã Tư Sở sau hơn 1 năm thi công (từ 30/4/2005).
Thông xe kỹ thuật cầu vượt Ngã Tư Sở ảnh 1

Cầu vượt Ngã Tư Sở là cầu trụ thấp, cáp dây văng một mặt phẳng đầu tiên của Hà Nội.

Theo kế hoạch, cầu vượt Ngã Tư Sở sẽ chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 30/5/2006.

Đây là hạng mục quan trọng của Dự án xây dựng cải tạo nút giao thông Ngã Tư Sở  do Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.139,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục như cầu vượt, hầm bộ hành, tuy nen kỹ thuật….

Cầu có chiều dài 440m, chiều rộng 17,5m với 8 trụ, 2 mố, 9 nhịp và 2 đường dẫn. Cầu vượt Ngã Tư Sở cũng chính là cầu trụ thấp, cáp dây văng một mặt phẳng đầu tiên của Hà Nội được thi công theo công nghệ Extradose ở Hà Nội.

Theo Vneconomy

MỚI - NÓNG