Thu hồi giấy phép công trình số 4 Đặng Dung

Thu hồi giấy phép công trình số 4 Đặng Dung
TP - Liên quan đến những công trình sai phạm nổi cộm, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy ngày 23/3, ông Bùi Văn Chiểu-Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: thành phố đã đình chỉ toàn diện các công trình sai phạm, thu hồi giấy phép công trình số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh.

Hiện thành phố đang chỉ đạo xử lý công trình sai phép theo hướng: Cho chủ đầu tư được tự đề xuất phương án xử lý, thành phố sẽ cân nhắc quyết định các phương án khả thi, thỏa mãn các điều kiện quy hoạch-kiến trúc, đảm bảo an toàn, mỹ quan. Nếu chủ đầu tư không đưa ra được phương án khả thi, thành phố sẽ cưỡng chế.

Trước đó, chủ đầu tư công trình số 9 Đào Duy Anh đã xin tự nộp phạt mức cao nhất là 1,7 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận.

* Chiều qua (24/3), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu Bí thư quận ủy Tây Hồ trực tiếp báo cáo về công trình sai phạm 15 tầng (vượt phép 4 tầng) bên bờ Hồ Tây.

Nội dung mà lãnh đạo quận Tây Hồ phải báo cáo là quá trình quản lý, xử lý công trình vi phạm nói trên có thực sự nghiêm túc, khách quan và kịp thời hay không. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo quận Tây Hồ thực hiện nghiêm việc đình chỉ tuyệt đối công trình (ngừng thi công, cắt điện, cắt nước).

Được biết, công trình vi phạm này đã bị phát hiện, nhiều lần bị đình chỉ từ năm 2006. Thế nhưng, chỉ đến ngày 21/3-trước thời điểm Bí thư Thành ủy về kiểm tra ba ngày- công trình mới được UBND quận Tây Hồ yêu cầu đình chỉ toàn diện. Mặc dù vậy, đến chiều 23/3, công trình vẫn tiếp tục thi công, bất chấp những động thái kiểm tra, xử lý của quận Tây Hồ đưa ra.

Trao đổi với Tiền phong chiều 24/3, ông Thái Văn Hạ-Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sáng 24/3, quận đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo UBND phường Bưởi đình chỉ tuyệt đối việc thi công công trình; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bưởi giải trình về quá trình quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình nói trên.

Hiện, Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ mới ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư 9 triệu đồng, UBND phường Bưởi xử phạt 500.000 đồng.

MỚI - NÓNG