Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thị sát vùng sạt lở tại An Giang

Thứ trưởng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Ảnh: Nhật Huy)
Thứ trưởng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Ảnh: Nhật Huy)
TPO - Trưa 25/4, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo TW phòng chống thiên tai đã đến thị sát khu vực sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Thứ trưởng nhận định: “Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc xây dựng các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại lượng cát vô cùng lớn nên khiến cho tình hình sạt lở ở khu vực bờ sông và khu vực ven biển ĐBSCL diễn ra nghiêm trọng”. 

Vụ sạt lở xảy ra vào ngày 22/4 vừa qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà dân trong khu vực và thậm chí ảnh hưởng đến cả trường tiểu học khiến nhiều em học sinh đang học ở đây phải nghỉ học. Thứ trưởng cho biết, theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh có khả năng cả trường tiểu học này cũng phải di dời có thể nói đây là một sự cố thiên tai rất nặng nề.

 Trước tình trạng mỗi năm có trên 500 ha đất bị sạt lở, Nhà nước đã chỉ đạo rất nhiều giải pháp như: Lượng cát ngày càng khan hiếm nên việc khai thác cát và nạo vét thông luồng cũng phải tính toán hết sức cẩn trọng và nói chung phải hạn chế khai thác cát ra khỏi lòng sông. Nhưng nếu có nạo vét thì phải điều hòa giữa nơi thừa và nơi thiếu.

 Các nhà khoa học nhận định việc thay đổi dòng chảy, xây dựng các hồ chứa giữ lại cát có tác động rất lớn đến hình thái của sông Tiền và sông Hậu, đặc biệt là sông Vàm Nao (sông chuyển nước giữa sông Tiền và sông Hậu). Đồng thời, việc xây dựng các công trình lớn ven bờ sông phải nên cân nhắc thật kĩ.

  Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết: “Trước hết phải tăng cường công tác điều tra xác định các vùng nguy hiểm, tăng cường quan trắc và cảnh báo cho nhân dân, đồng thời quản lí việc xây dựng trên bờ, quản lí khai thác cát. Riêng đối với khu vực ấp Mỹ Hội, tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới và xã Mỹ Hội Đông cũng đã chỉ đạo rất tốt. Từ khi phát hiện đã thông báo người dân di dời ngay, dù thiệt hại về tài sản rất lớn nhưng không xảy ra thiệt hại về người. Trên cơ sở các chuyến khảo sát, chúng tôi sẽ tham mưu cho Chính phủ để có biện pháp hỗ trợ, cũng như chỉ đạo các cơ quan khoa học thuộc Bộ NN&PTNT nghiên cứu để tìm những giải pháp để làm sao cho vùng này phát triển bền vững”.

   Về nguồn lực của Nhà nước cho phòng chống thiên tai và công tác thủy lợi theo Thứ trưởng thông tin: “Gần đây Quốc hội cũng đã thông qua danh mục các dự án trái phiếu và vốn ODA là một nguồn lực lớn đổ vào ĐBSCL. Nhưng do yêu cầu thực tiễn rất lớn nên theo tôi trước hết chúng ta phải khoanh vùng được những nơi có nguy cơ cao để tiến hành các biện pháp giảm thiểu. Đối với vùng này, chúng tôi cũng đã tham mưu với Chính phủ có biện pháp hỗ trợ kể cả về mặt kinh phí lẫn kĩ thuật”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.