Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ cưỡng chế nếu không trả nhà công vụ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: “Sau 90 ngày nghỉ hưu nếu không trả nhà công vụ thì sẽ bị cưỡng chế, thu hồi”.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: “Sau 90 ngày nghỉ hưu nếu không trả nhà công vụ thì sẽ bị cưỡng chế, thu hồi”.
TP - Tại cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố luật (ngày 11/ 12), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định: Luật Nhà ở đã quy định rõ, sau 3 tháng nghỉ hưu cán bộ phải trả nhà công vụ. Nếu không trả sẽ bị nhà nước cưỡng chế, thu hồi.

Thứ trưởng trở lên mới được ở nhà công vụ

Theo ông Nam, so với quy định hiện hành, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã thu hẹp đối tượng được ở nhà công vụ. Trong đó trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển ở T.Ư thì phải từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên mới được ở nhà công vụ. Luật cũng quy định cụ thể khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ thì phải trả. Nếu không trả thì sau 90 ngày nghỉ hưu nhà nước sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi.

Tuy nhiên, ông Nam cho hay, đối với những trường hợp có khó khăn về chỗ ở, sau khi trả nhà công vụ thì sẽ được xem xét cho mua nhà ở xã hội. “Anh có khó khăn đến đâu thì anh vẫn cứ phải trả lại nhà công vụ theo đúng quy định của pháp luật đã. Sau đó, nếu có nhu cầu và nguyện vọng thì nhà nước sẽ ưu tiên cho mua nhà ở xã hội mà không cần phải qua gắp thăm, chấm điểm”, ông Nam nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quy định mức giá cho thuê nhà hiện nay quá rẻ, trong đó có trường hợp thuê biệt thự 400m2, nhưng chỉ phải trả có 500 nghìn đồng/tháng, ông Nam thừa nhận đúng là trước đây rất rẻ. Nên dẫn đến việc tiền thu được có khi còn không đủ để trả lương cho người đi thu. Sau đó, Bộ Xây dựng đã sửa đổi và quy định rõ mức giá thuê trung bình là 14.000 đồng đến 18.000 đồng/m2. “Nếu thuê nhà khoảng 150m2 như tiêu chuẩn của Bộ trưởng thì mỗi tháng sẽ trả khoảng 2 triệu đồng. So với mức lương của Bộ trưởng khoảng hơn 10 triệu thì mức giá thuê nhà trên là phù hợp”, ông Nam nói.

Ngoài ra để phát triển nhà ở xã hội, ông Nam cho hay, Luật đã quy định cụ thể các cơ chế ưu đãi cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; miễn, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi vay vốn, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, Luật cũng đã bổ sung khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp thuê.

Cứ nhập cảnh vào Việt Nam là được mua nhà

Về quy định sở hữu nhà ở Việt Nam của người nước ngoài, ông Nam cho hay, Luật đã cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phân biệt còn quốc tịch hay không, cứ nhập cảnh là được mua, thuê mua, nhận tặng cho. “Chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam ở trong nước. Đây là những quy định mới nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.

Ông Nam cũng cho hay, đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì Luật cũng đã mở rộng hơn về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được phép sở hữu cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ. Họ cũng có quyền được sở hữu tối đa không quá 30% số lượng căn hộ trong 1 tòa nhà chung cư, sở hữu không quá 250 căn nhà riêng lẻ trên một địa bàn có số dân tương đương cấp phường. Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà trong thời hạn 50 năm.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ 5 ngày

Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này đã bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc 5 ngày. Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì được nghỉ 7 ngày. Trong trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày.

MỚI - NÓNG