Thủ tướng bất ngờ thị sát chợ Long Biên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên (ảnh QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên (ảnh QH)
TPO - Tờ mờ sáng 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.   

Chuyến thị sát chợ Long Biên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam diễn ra khá bất ngờ. Nhiều hộ kinh doanh, buôn bán ở chợ Long Biên ngỡ ngàng khi nhận ra sự có mặt của Thủ tướng và Phó Thủ tướng.

Trò chuyện với các hộ kinh doanh, buôn bán ở đây, Thủ tướng lưu ý các hộ kinh doanh phải mua bán các loại rau quả, nông sản, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn để bán cho người tiêu dùng.

"Không nên vì lợi nhuận mà mua bán những loại hoa quả không an toàn, chứa chất bảo quản độc hại, gây hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng và chính bản thân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng bất ngờ thị sát chợ Long Biên ảnh 1

Photo: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với tiểu thương chợ Long Biên (ảnh ĐN)

Sau khi thị sát khu vực chợ Long Biên, Thủ tướng đã đã đến tìm hiểu việc sản xuất rau an toàn tại xã Văn Đức, Gia Lâm. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với UBND TP. Hà Nội về vấn đề an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, liên quan đến đời sống, sức khỏe của người dân, được xã hội đặc biệt quan tâm. Cuộc làm việc với Hà Nội để làm rõ xem cơ chế, chính sách quản lý an toàn thực phẩm có vướng mắc gì không. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để công tác quản lý an toàn thực phẩm được tốt hơn.

Thủ tướng bất ngờ thị sát chợ Long Biên ảnh 2

Thủ tướng trò chuyện với người trồng rau xã Văn Đức, Gia Lâm (ảnh QH)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.