Thủ tướng: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các tướng lĩnh quân đội tham quan khu trưng bày, triển lãm các mô hình, sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài tại đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các tướng lĩnh quân đội tham quan khu trưng bày, triển lãm các mô hình, sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài tại đại hội.
TP - Ngày 1/7, tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, quân đội phải kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Tại đại hội khai mạc ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng có sức lan tỏa lớn, được xã hội ghi nhận, tôn vinh trong phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) toàn quân những năm qua. Thủ tướng đánh giá, quân đội luôn đi đầu đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tiếp tục thể hiện sinh động phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Những tập thể, cá nhân điển hình về dự Đại hội thực sự là những bông hoa tươi thắm, tiếp tục góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường. Đất nước ta có thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, những nhiệm vụ to lớn và rất nặng nề. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp. Nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đoàn kết một lòng xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thủ tướng tin tưởng rằng, sau đại hội này, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, phong trào TĐQT thực sự là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT giai đoạn 2010-2015. Năm năm qua, toàn quân có 51 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 5.800 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương; 955 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; 15 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.288 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 305 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội.

Theo Thượng tướng Mai Quang Phấn, với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường đi chiến đấu được ngay, đã ra quân là đánh thắng”, phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay đang tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, tiếp tục kế thừa xứng đáng phẩm chất anh hùng của thế hệ cha anh đi trước, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Điều đó càng thể hiện rõ hơn trong thời gian qua, khi chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc có dấu hiệu bị xâm phạm.

Các đơn vị, trực tiếp là Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5... đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên trì, khôn khéo, kiên quyết, bám trụ kiên cường, vừa đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, vừa giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân nêu gương sáng cho toàn quân học tập.

Tham dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ IX có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; đại biểu các bộ, ban, ngành T.Ư, Mẹ Việt Nam anh hùng; 305 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 tập thể, cá nhân điển hình toàn quân 5 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.