Thủ tướng: Lễ hội nào hủ lậu thì phải loại bỏ!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cần tổng kết để lễ hội nào nên giữ, nên phát huy; lễ hội nào là hủ lậu, lịch sử vượt qua rồi, thực tiễn vượt qua rồi thì loại bỏ. Đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra hôm nay ngày 2/3.

Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều tối hôm nay 2/3, thông báo vắn tắt về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết về tình trạng văn hóa lễ hội, dù trước Tết, Thủ tướng đã có Công điện nhắc, Ban Bí thư có Chỉ thị, nhưng hiện nay, bên cạnh những lễ hội duy trì được truyền thống văn hóa tốt đẹp thì còn những hành vi phản cảm.

Thủ tướng đã giao Bộ VHTT&DL phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức những cuộc tọa đàm, xác định những giá trị văn hóa đích thực cần lưu truyền, phát huy, còn cái gì không còn phù hợp, không còn cần thiết thì nên xem lại. Thủ tướng cũng đề nghị báo chí nên đi sâu, nhìn nhận, phát huy nhân rộng cái tốt, còn cái không đẹp, phản cảm thì lên án. Tuy nhiên, phải nhìn nhiều góc độ, phản ánh hết sức thận trọng cái lạc hậu, mê tín, mang tính chất tiêu cực.

Cũng liên quan đến vấn đề lễ hội, Chinhphu.vn cho biết tại phiên họp thường kỳ, Thủ tướng cho rằng nước ta còn rất nhiều lễ hội, có chuyện "mua thần, bán thánh", mê tín dị đoan, tranh giành lộc... Vấn đề đây có lẽ ở nhiều khía cạnh, cả khía cạnh văn hóa, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm. Cần phải phân tích rõ, cái gì tốt thì khen ngợi, những cái gì thuộc về hủ tục, không tốt cần phê phán. Cần tổng kết để lễ hội nào nên giữ, nên phát huy; lễ hội nào là hủ lậu, lịch sử vượt qua rồi, thực tiễn vượt qua rồi thì loại bỏ.

Vấn đề đánh nhau trong dịp Tết, lần đầu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng đã thống kê có trên 6.000 vụ, nhưng con số mà lực lượng Công an thống kê được thấp hơn rất nhiều. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương thống kê lại, cung cấp con số chính thức cho báo chí, bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết tại buổi họp báo chiều tối 2/3.

Trước đó, tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày, Thủ tướng cũng đã lưu ý số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông còn cao; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; xuất hiện tình trạng người dân trong dịp Tết vì các nguyên nhân khác nhau bất chấp luật pháp để rồi “tự xử nhau”;…

Theo Theo Pháp Luật TPHCM/ Chinhphu.vn
MỚI - NÓNG