Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với cử tri Ảnh: Phạm Duẩn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với cử tri Ảnh: Phạm Duẩn
TP - Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị kì họp thứ 5, QH khóa 13. Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh tóm tắt công tác, hoạt động của đoàn ĐBQH và tình hình kinh tế, xã hội thời gian qua.

> Không để dân phải nộp tiền oan
> Vận động để lấy phiếu sẽ rất nguy hiểm

Cử tri Dương Ngọc Tuấn (sở KH&ĐT Hải Phòng) cho rằng, Hải Phòng có hơn 21 nghìn doanh nghiệp (DN), đứng thứ ba cả nước, nhưng 4 tháng đầu năm nay số DN đăng kí giảm 22%, vốn đăng kí đầu tư giảm đến 72%...

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm và lần lượt giải đáp các ý kiến của của tri vừa nêu ra.

Về các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội, Thủ tướng nói tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất tín dụng, bảo đảm nợ công nước ta trong giới hạn an toàn, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu các tổng công ty nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng, tạo gần 500.000 việc làm, giảm tỉ lệ người nghèo...

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai mạc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013 và Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 với chủ đề “Văn Minh sông Hồng” tại TP Hải Phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG