Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án Điện gió Trung Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công Thương… phát lệnh khởi công dự án.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công Thương… phát lệnh khởi công dự án.
TPO - Sáng ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án dự án Nhà máy điện gió Trung Nam, dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận.

Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam do Cty cổ phần Điện gió Trung Nam (Trung Nam Wind Power), thành viên Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư, có tổng công suất 90 MW, gồm 45 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 2MW, với tổng số vốn đầu tư 3.965 tỷ đồng.

Khu vực triển khai dự án ở xã Lợi Hải và xã Bắc Phong (Thuận Bắc, Ninh Thuận), có nguồn năng lượng gió dồi dào với tốc độ lớn, thổi đều quanh năm. Giai đoạn 1 của dự án gồm 17 tổ máy, vốn đầu tư 1.558 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017.

Sau khi đưa vào vận hành, Nhà máy Điện gió Trung Nam (giai đoạn 1) có nhiệm vụ chính là bổ sung nguồn điện vào hệ thống lưới điện quốc gia. Giai đoạn 2 gồm 28 tổ máy sẽ được triển khai ngay sau khi giai đoạn 1 hoàn thành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án Điện gió Trung Nam ảnh 1

Nổ máy khởi công dự án

Cùng ngày 27/8, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận, hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam giữa Trung Nam Wind Power và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã được ký kết.

MỚI - NÓNG