Thủ tướng trình Quốc hội danh sách thành viên Chính phủ

TPO - Chiều 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn 5 Phó Thủ tướng là: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng.

Trong 5 Phó Thủ tướng trên, có 3 người là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII và 2 người là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng. Cả 5 người trên đều đang là Phó Thủ tướng Chính phủ và được đề nghị tái cử ở nhiệm kỳ 2016- 2021. Riêng ông Phạm Bình Minh, ngoài chức danh Phó Thủ tướng còn được đề nghị kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Về danh sách Bộ trưởng, trường ngành, trong số 21 người được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn phần lớn là những người đã được bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 11, QH khoá XIII nay được giới thiệu tái cử nhiệm kỳ 2016- 2021. Chỉ duy nhất có một gương mặt mới lần đầu được trình đề QH phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT là ông Nguyễn Xuân Cường, hiện đang là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Một điều đáng chú ý là trong danh sách trên chỉ duy nhất có trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không phải là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng. Bà Tiến cũng là nữ Bộ trưởng duy nhất được đề nghị phê chuẩn.

Danh sách các Bộ trưởng, trưởng ngành được đề nghị phê chuẩn:

. Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương

. Ông Nguyễn Xuân Cường ,Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

. Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GTVT

. Ông Phạm Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Xây dựng

. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT

. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT 

. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL  

. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN

. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

. Ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ

. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.