Thủ tướng: Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 4 (khóa XI)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 4 (khóa XI)
TP - Sáng 6/6 tại Hà Nội, trao đổi về một số diễn biến trên biển Đông tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (khóa XI) Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế; đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông.

Thủ tướng cho biết, trước hành vi sai trái của Trung Quốc, Việt Nam đã sử dụng mọi biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế để phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Liên quan vấn đề một số phần tử xấu lợi dụng căng thẳng ở biển Đông để trộm cắp, đập phá tài sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, đây là sự cố ngoài mong muốn của Chính phủ, chủ đầu tư và người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm, kiên quyết không để tái diễn.

Thủ tướng đánh giá vai trò tích cực của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc ngăn chặn các hành vi manh động, vi phạm pháp luật của một số người, khi phá hoại tài sản của một số doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại, Chính phủ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ để họ sớm khôi phục sản xuất.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét, cho ý kiến cụ thể về các kiến nghị của Tổng LĐLĐ, của một số địa phương về chính sách cho vay, hỗ trợ ngư dân đóng tàu, bám biển...

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ phối hợp Tổng LĐLĐ và các bộ, ngành chức năng có những cơ chế, chính sách hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển nghiệp đoàn nghề cá, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ ngư dân như cho vay ưu đãi vốn đóng tàu; mỗi tàu của ngư dân mua bảo hiểm được ngân sách hỗ trợ 70%, ngư dân chỉ nộp 30%, do đó tất cả các tàu đều phải mua bảo hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng LĐLĐ phối hợp tốt với chính quyền các cấp trong việc chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là giải quyết việc làm, nhất là những lao động mất việc do doanh nghiệp phá sản hoặc dừng hoạt động; chăm lo về nhà ở cho người lao động; thực hiện có hiệu quả hơn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI sẽ ra tuyên bố phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, đồng thời khẳng định xây dựng tượng đài anh hùng chiến sĩ đảo Gạc Ma.
Tổng LĐLĐ cũng ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam bảo vệ chủ quyền đất nước, kêu gọi ngư dân đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

MỚI - NÓNG