Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc:

Thúc đẩy quan hệ phát triển ổn định, lành mạnh

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Wuxu Nam Ninh. Ảnh: TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Wuxu Nam Ninh. Ảnh: TTXVN
TP - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ Trung Quốc đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh thời gian tới; cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ngày 10/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13 tại Nam Ninh, Quảng Tây.

Duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều 10/9 tại thành phố Nam Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng việc lần đầu tiên tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN với vai trò là “Quốc gia danh dự”, coi đây là cơ hội tốt để  tăng cường giao lưu, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, sẽ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ Trung Quốc đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh thời gian tới, bao gồm việc duy trì gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; khuyến khích các cấp, các ngành của hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi; tích cực phối hợp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Đồng thời cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông và khu vực.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Quảng Tây mong tăng cường kết nối giao thông với Việt Nam

Chiều cùng ngày tại Nam Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thân mật ông Bành Thanh Hoa - Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến chào. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây là địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam, luôn có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thời gian qua, Quảng Tây đã tích cực giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; kim ngạch thương mại Việt Nam - Quảng Tây năm 2015 đạt gần 25 tỷ USD; trong tổng số khoảng 10.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở Trung Quốc có 4.000 học sinh học tập ở Quảng Tây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục phát huy tốt vai trò các cơ chế hợp tác hiện có, tích cực thực hiện các biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nhất là tiện lợi hóa thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng nông sản vào mùa cao điểm, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước; tích cực thúc đẩy việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu hai bên đã thống nhất; tăng cường phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết thỏa đáng vấn đề lao động tại khu vực biên giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng và sẽ tích cực nghiên cứu những đề xuất của phía Quảng Tây về tăng cường kết nối giao thông, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới; hoan nghênh Quảng Tây không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác thực chất cùng có lợi với các địa phương khu vực biên giới và các địa phương khác khu vực miền Trung, miền Nam của Việt Nam.

Ông Bành Thanh Hoa khẳng định, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hết sức coi trọng việc củng cố truyền thống hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, xác định Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn cùng với Việt Nam tăng cường kết nối giao thông, nhất là xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long -Vân Đồn - Móng Cái, tuyến đường sắt tốc độ cao Đồng Đăng - Hà Nội và xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường giao lưu hợp tác, làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung - Việt.

Về tình hình biển Đông, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt - Trung thời gian qua nhiều lần trao đổi và đạt được nhận thức chung quan trọng về giải quyết thỏa đáng bất đồng, tranh chấp trên biển trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai bên tiếp tục duy trì đàm phán và hợp tác trên biển, đã hoàn thành khảo sát chung trên thực địa vùng biển khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ, khởi động dự án hợp tác nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocenne khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ Trường Giang, tiến hành đàm phán vòng 8 Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Lần đầu dự Hội chợ với vai trò “Quốc gia danh dự”

Chiều 10/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm và dự Lễ khai trương Khu gian hàng thương mại Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc- ASEAN 2016. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN với vai trò là “Quốc gia danh dự”.

Theo Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Có 140 doanh nghiệp Việt Nam được lựa chọn đăng ký tham gia hội chợ với 250 gian hàng. Khu gian hàng trưng bày hàng hóa trên diện tích 5.000m2, tăng khoảng 30% so với năm 2015. Theo số liệu từ Ban tổ chức Hội chợ Trung Quốc và các doanh nghiệp Việt Nam, năm ngoái, khu gian hàng Việt Nam đón khoảng 50.000 lượt khách là các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế, công chúng tới tham quan và giao dịch; các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng thương mại và dự án đầu tư doanh nghiệp Việt Nam ký kết tại hội chợ đạt trên 100 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".