Nghệ An:

Thủy điện ngăn dòng gây sạt lở quốc lộ 7

Công trình thủy điện bản Ang tích nước, gây sạt lở QL7
Công trình thủy điện bản Ang tích nước, gây sạt lở QL7
TP - Ngày 23/2, thông tin từ UBND huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, Công trình thủy điện Bản Ang do Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Nơn - Nậm Mộ tại địa phận Bản Ang, xã Lưu Kiền tích nước gần hai tháng gây ngập, sạt lở nghiêm trọng tại một số điểm trên QL 7.

Theo đó, tại nhiều vị trí: km165+00 + km165+ 15 (phải tuyến); km 165+ 550+km165+570 (phải tuyến) thuộc taluy âm của QL7, phía Taluy dương tiếp giáp với hồ thủy điện, đoạn qua bản Khe Kiền, nước dâng cao trên 3m, ngập cống và gây sạt lở.

“Công trình thủy điện Bản Ang tích nước chính thức 1 tháng nay có gây ngập. Tuy nhiên, chưa đến mức độ nghiêm trọng đối với nhà dân và đất sản xuất. Còn gây sạt lở trên tuyến đường 7, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm như đã cam kết ban đầu. Công trình này tích nước chạy điện thật chứ không phải thử độ ướt được gần 1 tháng nay”, Bí thư huyện ủy Tương Dương, ông Phạm Trọng Hoàng cho biết.

Theo phản ánh của người dân, quá trình tích nước hồ chứa thủy điện Bản Ang để chạy tải, đã gây sạt lở, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL7. Với mức độ sạt lở cách hành lang QL7 chừng 2-3m, những điểm sạt lở có nguy cơ gây nứt, thậm chí đứt đường nếu gặp lũ quét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông trên đường này.

Tại một số nhà dân thuộc bản Ang, đã xẩy ra hiện tượng nứt ăn sâu vào vùng đất nhà ở, phía mạn mép sông có tình trạng sạt lở hàm ếch rất nguy hiểm. Trước thực trạng đó, UBND huyện Tương Dương đã có văn bản gửi Cục Quản lý Đường bộ II, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công thủy điện Bản Ang, yêu cầu kiểm tra, xử lý những đoạn bị sạt lở trên QL7, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng Cục đường bộ II, cho biết: “Đơn vị đã nhận được thông tin về tình trạng thủy điện tích nước gây sạt lở trên tuyến QL7. Hiện tại tôi đang đi kiểm tra, nếu đúng sự thật thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư dự án và họ phải chấn chỉnh ngay”.

Công trình thủy điện Bản Ang  thuộc Tổng Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Nghệ An làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào tháng 4/2015, với công suất 17MW, tổng kinh phí hơn 520 tỷ đồng. Dự kiến sau 26 tháng thi công sẽ hoàn thành và đi vào vận hành, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 70 triệu kwh/năm. Công trình này do Công ty cổ phần Sông Ðà 4 thi công, xây lắp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.