Tiềm ẩn dịch bệnh ở biên giới

Buôn bán gia cầm ở Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Buôn bán gia cầm ở Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TP - Thời tiết khắc nghiệt kéo dài, lượng gia cầm nhập lậu không ngăn chặn nổi, các chợ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm tràn lan nên nguy cơ phát bệnh cúm trong thời điểm này ở Lạng Sơn là rất cao.

Theo báo cáo của ngành chức năng, tính đến thời điểm hiện tại (16/2), Lạng Sơn chưa phát hiện dịch cúm gia cầm và cũng chưa ghi nhận có ca nào nhiễm bệnh cúm H5N1, H7N9. Thế nhưng, thời tiết rét buốt kéo dài như hiện nay, có thể gây suy giảm khả năng miễn dịch của gia cầm, là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh sinh trưởng và phát triển.

Ông Nguyễn Nam Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết, ở Lạng Sơn, phần lớn chăn nuôi gia cầm còn ở quy mô nhỏ lẻ, chưa theo quy trình sinh học cụ thể, do vậy, việc gia cầm nhiễm bệnh cũng trở nên cao hơn.

Vừa qua, Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh ATTP khảo sát kiểm tra, phát hiện gần như 100% các điểm giết mổ gia cầm trên địa bàn tỉnh đều không đủ điều kiện. 

Hiện tại, Lạng Sơn có hơn 510 điểm giết mổ do tư nhân quản lý, đều nhỏ lẻ, phân tán, nằm rải rác trong các khu dân cư, vì vậy việc quản lý giết mổ gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ kiểm soát giết mổ gia cầm thông qua kiểm tra trong thời gian qua chỉ đạt 15 - 20% tổng số điểm giết mổ hiện có.

Một điều đáng ngại là trong khi dịch cúm A (H7N9) đang lan rộng ở Quảng Tây (Trung Quốc) thì lượng khách xuất nhập cảnh qua biên giới khá đông, dân buôn lậu gia cầm vẫn lén lút hoạt động trên những đường mòn “xương cá”. 

Mặc dù lực lượng chống buôn lậu căng mình phòng chống, nhưng việc gà, vịt từ bên kia biên giới vẫn thẩm lậu vào địa bàn. Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 3 huyện Lộc Bình bắt 1.300 con gà giống lậu ở khu vực đường mòn thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, Lộc Bình.

Bên cạnh đó, ở Lạng Sơn, gia súc đang có chiều hướng phát bệnh rất phức tạp. Từ đầu năm đến nay, tại các huyện Bình Gia, Chi Lăng, Văn Lãng xuất hiện trâu, bò ốm, bỏ ăn, chết hàng loạt, do bị nhiễm bệnh lở mồm, long móng.

Theo ông Nguyễn Nam Hùng, để công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả thì ngành chức năng, chính quyền các địa phương giáp biên giới cần tập trung chỉ đạo từng xã, thôn biên giới, tuyên truyền vận động người dân không tham gia vận chuyển, buôn bán gia cầm lậu. Các đội chống buôn lậu triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt ngăn gia súc, gia cầm nhập lậu.

Năm 2013, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ và tiêu hủy gần 900 nghìn con gà, vịt giống; gần 13 nghìn kg chim bồ câu, hơn 715 nghìn kg gà, vịt thịt.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.